Chiến công tiêu biểu trên mặt trận phòng, chống ma túy

Cập nhật: 22-06-2021 | 09:31:22

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an (CA) tỉnh vừa triệt phá, bắt giữ thành công nhóm đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng “vũ khí nóng”. Các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, chúng còn xây hẳn một phòng tại nhà để sử dụng ma túy.


Tang vật liên quan đến vụ án được cơ quan công an phát hiện

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 21 giờ ngày 27-11-2020, tại khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP.Thuận An xảy ra vụ sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn. Tiến hành xác minh, CA TP.Thuận An xác định Lê Minh Tuệ (sinh năm 1999, cư trú tại khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An) cùng đồng bọn thực hiện hành vi trên.

Với tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CA TP.Thuận An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Tuệ về tội đe dọa giết người, nhưng do Tuệ đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT CA TP.Thuận An quyết định truy nã đối với bị can Lê Minh Tuệ.

Đến ngày 31-12-2020, các trinh sát phát hiện Lê Minh Tuệ cùng Đoàn Hải Đảo (sinh năm 2003, quê Đồng Tháp) đang lẩn trốn tại phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An và bắt giữ. Khám xét nơi ở của Tuệ, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng quân dụng; hơn 120 viên đạn các loại; 2.255 viên thuốc lắc và trên 900 gram ma túy tổng hợp.

Qua quá trình đấu tranh, Tuệ và Đảo khai nhận toàn bộ số ma túy và vũ khí trên là của Nguyễn Anh Sơn (sinh năm 1986, cư trú TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) thuê cất giữ. Ngày 8-1-2021, Cơ quan CSĐT CA TP.Thuận An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Minh Tuệ, Đoàn Hải Đảo; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng do Sơn đã bỏ trốn nên ngày 5-3-2021, Cơ quan CSĐT CA TP.Thuận An đã ra quyết định truy nã bị can đối với bị can Nguyễn Anh Sơn.

Xét thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh phối hợp với CA TP.Thuận An khẩn trương truy xét, sớm bắt giữ Nguyễn Anh Sơn để xử lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 2 giờ ngày 17-4, các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh phối hợp với CA TP.Thuận An tiến hành bắt giữ Sơn khi gã cùng một số đối tượng đang sử dụng ma túy tại nhà số 50D/2 đường An Thạnh 17, phường An Thạnh, TP.Thuận An. Căn nhà này do Mai Thị Thúy làm chủ.

Qua điều tra xác định Mai Thị Thúy và Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1989, ngụ phường Lái Thiêu, TP.Thuận An) có quan hệ tình cảm yêu đương và chung sống như vợ chồng tại nhà của Thúy. Quá trình chung sống, Thúy biết chồng hờ nghiện ma túy nhưng không muốn Tâm ra ngoài sử dụng trái phép nên Thúy cải tạo căn phòng phía sau nhà thành “phòng bay” cho Tâm và bạn bè đến sử dụng. Đây là điểm Tâm cùng với Sơn thường xuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết thúc chuyên án, ban chuyên án đã bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Lê Minh Tuệ về tội đe dọa giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Anh Sơn, Đoàn Hải Đảo, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Mai Thị Thúy, Nguyễn Thanh Tâm về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và Võ Minh Thế về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau thời gian kiên trì đấu tranh, cùng với sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ, CA tỉnh và CA TP.Thuận An đã triệt phá, bắt giữ thành công nhóm đối tượng manh động nguy hiểm, thu được số lượng lớn ma túy và vũ khí “nóng”, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo lòng tin đối với chính quyền và nhân dân.

 KHẮC CHUNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên