Một cuộc chiến tranh mạng đang nổ
ra sau khi website của một số cá nhân, công ty, tổ chức, cơ quan và chính phủ bị
tin tặc tấn công để trả đũa việc họ chống lại website WikiLeaks và nhà sáng lập
Julian Assange.
Cuộc chiến thông tin
Trong số những nạn nhân mới
nhất của cuộc chiến này có hai công ty thẻ tín dụng hàng đầu thế giới là Visa và
MasterCard. Một nhóm tin tặc gọi là Anonymous hôm 8-12 đã tấn công và làm tê
liệt website của hai công ty nói trên.
Theo báo Daily Mail (Anh),
website của MasterCard đã bị tê liệt trong khoảng 6 giờ, ảnh hưởng đến hàng trăm
ngàn người mua sắm trên thế giới. Sau đó, MasterCard cho biết đang nỗ lực để đưa
dịch vụ trở lại hoạt động bình thường.
Đến tối 8-12 (giờ Mỹ), bà Sarah
Palin, cựu ứng viên phó tổng thống Mỹ, nói website của bà cũng bị nhóm Anonymous
tấn công. Theo báo Telegraph (Anh), bà Palin cho biết thẻ tín dụng của vợ chồng
bà đã bị gián đoạn.

Bộ trưởng Thể thao Úc Mark Arbib là một
nguồn tin “được bảo vệ” của Mỹ,
theo tài liệu ngoại giao mật của Mỹ.
Việc bà Palin là mục tiêu của
tin tặc là điều khó tránh khỏi vì trước đó bà đã kêu gọi ông Assange phải bị
truy lùng như mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Ngoài ra, website của Thượng nghị sĩ
Mỹ Joe Lieberman, người đã hối thúc các công ty Mỹ tẩy chay WikiLeaks, cũng bị
tấn công.
Tại Thụy Điển, website của
chính phủ (www.regeringen.se) cũng tê liệt trong vài giờ liền từ đêm 8 đến rạng
sáng 9-12 (giờ địa phương) sau khi bị những người ủng hộ WikiLeaks và ông
Assange tấn công. Theo báo Aftonbladet (Thụy Điển), website này đã hoạt động
bình thường trở lại sau đó.
Những vụ tấn công mới nói trên
là một phần của “chiến dịch đáp trả” đang được những người ủng hộ WikiLeaks tiến
hành sau khi ông Assange bị bắt ở Anh và WikiLeaks bị tấn công, phong tỏa trên
mạng.
Trước đó, nhóm Anonymous, được
cho là có từ 1.500 đến 2.000 thành viên, đã tấn công website của một số doanh
nghiệp, tổ chức và cơ quan bị xem là chống lại WikiLeaks, như công ty thanh toán
trực tuyến PayPal (Mỹ), ngân hàng PostFinance (Thụy Sĩ), văn phòng công tố viên
Thụy Điển, nhà bán lẻ trực tuyến Amazon (Mỹ)...
Nhóm này khuyến khích người
tình nguyện tải về một phần mềm, cho phép tin tặc kiểm soát máy tính của họ từ
xa để tấn công những website mục tiêu. Trong một tuyên bố, nhóm tin tặc này nói:
“Chúng tôi sẽ tấn công bất kỳ thứ gì hoặc người nào tìm cách kiểm duyệt
WikiLeaks, trong đó có cả những công ty lớn”.
Mạng xã hội Twitter cũng đứng
trước nguy cơ trở thành mục tiêu tiếp theo sau khi nhóm Anonymous cáo buộc
Twitter kiểm duyệt cuộc thảo luận về WikiLeaks trên đó.
Ông Jeff Jarvis, Giám đốc
chương trình báo chí tương tác tại Đại học thành phố New York (Mỹ), nhận định:
“Cuộc chiến thông tin đang diễn ra. Sự lựa chọn ở đây là sống trong một thế giới
minh bạch hoặc đóng cửa internet”.
Trong khi đó, người phát ngôn
WikiLeaks Kristinn Hrafnsson cho hãng tin AFP biết họ không có liên hệ gì với
nhóm Anonymous và cho rằng những vụ tấn công là một phần phản ứng của người tiêu
dùng.
Một bộ trưởng Úc là gián điệp Mỹ?
Cũng như cuộc chiến tranh mạng,
việc công bố tài liệu ngoại giao mật của Mỹ vẫn tiếp tục diễn ra. Báo Sydney
Morning Herald (Úc) hôm 9-12 dẫn một tài liệu cho biết Bộ trưởng Thể thao Mark
Arbib là một nguồn tin “được bảo vệ” của Mỹ.
Cụ thể là ông Arbib thường
xuyên gặp các nhà ngoại giao Mỹ và cung cấp cho họ thông tin về những gì diễn
ra. Dù vậy, Thứ trưởng Bộ Ngân khố Úc Bill Shorten cho đài Sky News biết: “Tôi
hoàn toàn bác bỏ ý tưởng rằng ông ta là gián điệp. Điều này thật vô lý”.

Nhóm tin tặc Anonymous đang phát động
chiến dịch trả đũa những ai chống lại WikiLeaks.
Ông Arbib, một thượng nghị sĩ,
cũng lên tiếng về vụ việc khi tuyên bố ông là người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ
của Úc với Mỹ. Bản thân ông, cũng như các thành viên quốc hội liên bang khác,
thường xuyên có các cuộc hội đàm với các thành viên phái bộ và lãnh sự Mỹ về
tình hình chính trường hai nước.
Tại Libya, nhà lãnh đạo Moamer
Kadhafi hoan nghênh WikiLeaks vì đã phơi bày “thái độ đạo đức giả” của Mỹ thông
qua những hoạt động ngoại giao được thực hiện ở hậu trường. Hãng tin JANA
(Libya) dẫn lời bình luận của ông Kadhafi cho biết những tiết lộ của WikiLeaks
chứng tỏ “mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh cũng là đạo đức giả” và bộ mặt
thật của nền ngoại giao Mỹ đã bị phơi bày.
Trong một phản ứng chỉ trích
tương tự, Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia Linera cho biết đã cho đăng tải
trên website của ông mọi bức điện tín ngoại giao của Mỹ lên quan đến Bolivia để
nhiều người vào đọc hơn. Ông Linera cho biết mục đích của động thái này là để
nhiều người dân biết rõ hơn về “những xúc phạm” của Mỹ đối với nước này.Theo NLĐ