Chinh phục tri thức của tuổi trẻ

Cập nhật: 08-07-2011 | 00:00:00
 Ra đời cách đây không lâu nhưng CLB những nhà DN trẻ tương lai đã trở thành địa chỉ thiết thực của nhiều SV trong và ngoài trường. Nắm vững nhu cầu hiện nay của hầu hết các bạn SV cần có những sân chơi bổ ích lành mạnh nhằm trao đổi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và ứng dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, đặc biệt việc tổ chức những buổi dịch thuật, thảo luận, gặp gỡ DN thành đạt và tham quan thực tế tại công ty, tập đoàn không chỉ giúp cho SV hiểu đúng chương trình mình đang theo học mà còn khơi dậy tinh thần thi đua học tập, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự phát triển của quê hương. Bên cạnh việc hỗ trợ học tập, CLB còn là nơi để các bạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Bạn Trương Thành Tân, Chủ nhiệm CLB cho biết: “Xuất phát từ ý tưởng cùng giúp nhau học tập nâng cao kiến thức, Ban Chủ nhiệm CLB đã đề ra những hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế của SV, bảo đảm thông tin hai chiều, quan tâm đến quyền lợi của hội viên”.Trong số hàng trăm hoạt động bề nổi của CLB, phải kể đến buổi sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng thuyết trình và làm việc theo nhóm, giúp mỗi thành viên trong CLB tự tin, cởi mở và biết cách thuyết phục người khác làm theo. Bạn Nguyễn Thanh Nguyên chia sẻ: “Để thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống, chúng ta không chỉ có những ý tưởng hay mà còn phải biết cách trình bày cho người khác hiểu, không những nói lên những gì mình mong muốn mà còn phải thuyết phục người khác theo mình. Buổi sinh hoạt giúp học viên nâng cao khả năng thuyết trình trước công chúng, thuyết phục đối tác, khích lệ nhân viên và chinh phục lòng người. Chúng ta không thể biết tất cả và càng không thể làm tất cả. Vì vậy, làm việc tập thể là hoạt động không thể thiếu đối với mỗi con người, mỗi tổ chức và xã hội”. Hai chuyên đề kỹ năng nhận thức, thay đổi và lãnh đạo bản thân. Bạn Nguyễn Văn Học, SV năm 3 Khoa quản trị kinh doanh đã luận bàn: “Chính cách tư duy và suy nghĩ đã tạo nên chất lượng cuộc sống mỗi người. Suy nghĩ của chúng ta cũng giống như những hạt giống và mỗi suy nghĩ sẽ tạo ra những cây và trái riêng. Tư duy tích cực giúp chúng ta gieo những hạt giống tốt để gặt hái được hạnh phúc và thành công. Kiểm soát suy nghĩ giúp ta hành động theo cách của mình mà không phản ứng lại hành vi của người khác”. Chuyên đề giúp hội viên khám phá khả năng của bản thân, thay đổi thói quen, tư duy tích cực để sống hạnh phúc và thành đạt .Ngoài sân chơi học tập, CLB còn tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí lành mạnh, thăm và tặng quà cho những bạn SV nghèo hiếu học, tham gia hiến máu nhân đạo, hỗ trợ SV bị nạn, khuyết tật... Tuy nhiên, CLB vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đó là hội viên còn thụ động, chưa phát huy được tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ nên chưa thể hiện hết vai trò của từng người. Nếu khắc phục được điều đó, các bạn sẽ vượt qua rào cản trong mọi hoạt động và chắc chắn sẽ thành công. KIM HÀ  
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên