Chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón xuân

Cập nhật: 19-01-2022 | 08:44:24

Huyện Bàu Bàng đã gặt hái được nhiều thành công trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các chủ trương, nghị quyết được các cấp, các ngành trong huyện thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Điểm đáng chú ý được coi là đột phá trong thời gian qua của huyện là thực hiện việc chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo, tầm vóc mới của địa phương.

 Huyện Bàu Bàng tích cực chỉnh trang đô thị nhằm phục vụ tốt nhất đời sống của nhân dân

Chú trọng chỉnh trang

Trong những năm qua, huyện Bàu Bàng đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư nhiều công trình trọng điểm gắn với xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp đô thị phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đến nay, cơ sở hạ tầng huyện ngày càng được hoàn thiện, hệ thống giao thông được mở rộng với các tuyến đường mới, như: Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn đi qua Bàu Bàng)… đã tạo sự kết nối, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Cùng với đó, hệ thống điện chiếu sáng công cộng tiếp tục được quan tâm đầu tư với mục tiêu tất cả các tuyến đường từ trung tâm huyện đến các ngõ xóm ở địa phương đều được thắp sáng, hệ thống công viên được đầu tư, cải tạo nâng cấp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao của người dân... Ông Ngô Xuân Lê (khu phố Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên), cho biết: “Những năm gần đây, huyện Bàu Bàng có sự phát triển vượt bậc, nhiều cung đường được mở rộng, xây mới, khu công viên được xây dựng đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân, chúng tôi rất phấn khởi”.

Theo lãnh đạo huyện Bàu Bàng, những năm qua công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên. Công tác này cũng tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao đời sống tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống của người dân, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống đô thị theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Để thực hiện quản lý xây dựng, huyện đã thực hiện cấp phép cho những công trình đủ điều kiện, hoàn thành việc giao đất chi tiết cho các hộ gia đình, lắp đặt xong biển số nhà, biển báo giao thông, biển tên đường trong khu vực thị trấn; tiến hành kiểm tra, rà soát các phương tiện tham gia giao thông, trồng cây xanh, lát gạch vỉa hè, thường xuyên tu sửa, nạo vét cống rãnh thoát nước…

Để làm tốt hơn công tác chỉnh trang đô thị tại địa phương, ông Võ Thành Giàu, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, cho biết sẽ chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời những thiếu sót trong hoạt động của đội quy tắc; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung chỉnh trang đô thị đến tổ dân phố, khu dân cư, hộ gia đình; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; giữ gìn an ninh trật tự, luôn bảo đảm đường thông, hè thoáng, không để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đặc biệt, huyện sẽ dành quỹ đất nhiều hơn để xây dựng những công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống văn hóa của nhân dân.

Vui xuân không lơ là phòng dịch

Để tạo bộ mặt tươi mới, khang trang và sạch đẹp đón tết cổ truyền của dân tộc, huyện Bàu Bàng đã tích cực chỉnh trang đô thị, hệ thống chiếu sáng công cộng, trang trí cây xanh… nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu vui xuân, đón tết của nhân dân trên địa bàn. Đến các địa phương của huyện vào những ngày này đâu đâu cũng bắt gặp không khí tất bật chuẩn bị đón tết. Trên các trục đường chính, việc tu sửa, nâng cấp, trồng thay thế các loại cây, hoa trang trí cũng đang được khẩn trương hoàn tất. Việc trang trí panô, áp phích, cờ hoa biểu ngữ chào đón xuân mới cũng đã được thực hiện làm cho không khí đón tết nơi đây thêm rộn ràng. Tới thời điểm này, bộ mặt của huyện rất khang trang, sạch đẹp, đời sống được nâng lên, người dân rất phấn khởi, tự hào.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, theo ông Võ Thành Giàu, huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, không được lơ là chủ quan, bảo đảm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đồng thời thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch. Để tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh song hành cùng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động vui xuân, đón tết đang được các địa phương chuẩn bị phù hợp với điều kiện “bình thường mới”.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn huyện đã triển khai bảo đảm theo kế hoạch. Hy vọng với bộ mặt khang trang, sạch đẹp, kinh tế ngày một đi lên, Đảng bộ và nhân dân trên toàn huyện sẽ đón chào một năm mới với nhiều khởi sắc hơn.

THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên