Chống buôn lậu, gian lận thương mại: Góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng

Thứ ba, ngày 11/03/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Nhằm góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, thời gian qua các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, kết hợp với kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Xử lý nghiêm vi phạm

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh, nhằm góp phần ổn định thị trường, đơn vị đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể TP.Thuận An tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về chống buôn lậu (BL), gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả (HG) bằng nhiều hình thức, với nhiều chuyên mục, như: Câu chuyện truyền thanh, Phụ nữ và cuộc sống, Pháp luật và cuộc sống… Đơn vị còn phối hợp hướng dẫn, tổ chức cho hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện đúng quy định về niêm yết giá, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện vụ rượu ngoại có dấu hiệu nhập lậu tại TP.Thuận An

Song song đó, Đội Quản lý thị trường số 2 và lực lượng chức năng TP.Thuận An còn phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống BL, GLTM, HG. Trong năm 2024, các lực lượng chức năng TP.Thuận An đã kiểm tra 2.828 vụ; qua đó phát hiện, xử lý 1.574 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến BL, GLTM, HG; tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế gần 43 tỷ đồng. Điển hình qua công tác phối hợp kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 và Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh đã phát hiện 15.818 chai rượu ngoại nhập các loại (không dán tem rượu nhập khẩu đối với sản phẩm rượu nhập khẩu theo quy định) trong 3 chiếc xe ô tô tải dừng đỗ tại bãi đất trống ở khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, TP.Thuận An. Ước tính số lượng rượu ngoại nhập nói trên có tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Sau đó, vụ việc đã được cơ quan chức năng xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Tại TP.Dĩ An, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi BL, GLTM, HG. Trong năm 2024, các lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra 4.081 vụ việc; qua đó phát hiện 692 vụ vi phạm, xử lý 634 vụ; tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế hơn 23 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm về nhãn hàng hóa, buôn bán, tàng trữ hàng cấm, sản xuất hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm trong lĩnh vực y tế…

Tăng cường kiểm soát thị trường

Theo dự báo, thời gian tới tình hình BL, GLTM, HG tại các địa phương tiếp tục diễn ra phức tạp, với nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi, khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc phát hiện, xử lý vi phạm. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội đang nở rộ, kéo theo tình trạng vi phạm pháp luật về BL, GLTM, HG cũng gia tăng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân làm ăn chính đáng. Trong khi đó các hoạt động thương mại điện tử gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác xác minh địa điểm, kho hàng, nhất là đối tượng thường thuê căn hộ chung cư để vừa làm nơi ở và sản xuất, kinh doanh, dễ dàng tẩu tán hàng hóa vi phạm khi bị kiểm tra.

Trước tình hình trên, ngành chức năng các địa phương đang đẩy mạnh hoạt động phối hợp chống BL, GLTM, HG nhằm ổn định thị trường và bảo vệ người tiêu dùng. Ông Nguyễn Thành Úy, Phó Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết Ban Chỉ đạo chống BL, GLTM, HG thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch đợt cao điểm chống BL, GLTM, HG vào các dịp lễ, gần nhất là lễ 30-4 và 1-5. Các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm giúp cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định, không tiếp tay cho BL, GLTM, HG; đồng thời giúp người tiêu dùng trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận biết hàng hóa, thực phẩm không bảo đảm chất lượng. Trong công tác quản lý nhà nước, các đơn vị tăng cường nắm thông tin, kiểm tra xử lý nghiêm hành vi BL, GLTM, HG.

Đại diện Ban Chỉ đạo chống BL, GLTM, HG TP.Dĩ An cho biết các cơ quan, địa phương đang tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát thị trường trên các tuyến đường sắt, đường bộ, đường sông, khu vực tập kết hàng hóa nhằm kịp thời phát hiện đấu tranh, chống BL, GLTM, HG… Song song đó, Ban Chỉ đạo thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật để người dân hiểu rõ; từ đó không tham gia, tiếp tay cho đối tượng vi phạm sản xuất, kinh doanh, tích cực tố giác tội phạm khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn.

Năm 2024, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP.Thuận An đã thực hiện 46 đợt thanh, kiểm tra 86 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao. Qua đó, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP.Thuận An đã đề nghị UBND thành phố ra quyết định xử phạt 33 trường hợp với tổng số tiền trên 481 triệu đồng. Tương tự, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP.Dĩ An cũng đã kiểm tra 205 lượt cơ sở; tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt 25 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 139 triệu đồng.

NGUYỄN HẬU