Chống lại các quan điểm sai trái, định hướng đúng trong sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật…

Cập nhật: 14-07-2013 | 00:00:00
(BDO) Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của PGS-TS. Đào Duy Quát – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đối với học viên các tỉnh thành phía Nam trong buổi lễ bế mạc lớp tập huấn “Quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật và hoạt động văn học nghệ thuật”. Tham dự buổi lễ bế mạc có lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, cán bộ, giáo viên giảng, đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, nơi tổ chức lớp tập huấn...Lớp học được tổ chức từ ngày 9 đến 13-9 do đồng chí PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì đã thông qua nhiều chuyên đề hấp dẫn, thông tin thời sự hữu ích, kịp thời. Kết thúc lớp học, 100% học viên đã làm bài thu hoạch trong đó có 38/ 177 bài đạt loại A.  Các học viên nhận chứng chỉ  Phát biểu bế mạc, PGS-TS. Đào Duy Quát nhấn mạnh, các học viên là cán bộ viết, phê bình báo chí, văn học tại các báo, tạp chí phía Nam, qua những gì đã nghe, phân tích, học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, chống lại các quan điểm sai trái, định hướng đúng trong sáng tác, phê  bình văn học nghệ thuật… Văn nghệ sĩ, nhà báo phải thông qua nghiên cứu để đồng hành, định hướng sáng tác cũng như thẩm định tác phẩm một cách khoa học, đúng đắn, cảnh giác với những luận điểm chống phá, xuyên tạc lịch sử, văn hóa đất nước…QUỲNH NHƯ   
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên