Chốt kiểm soát dịch Covid-19 kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến

Cập nhật: 14-10-2021 | 00:07:33

(BDO) Đêm 13-10, Công an (CA) phường An Phú, TP.Thuận An tiếp tục lấy lời khai 3 thanh niên dùng hung khí chở nhau đi hỗn chiến bị chốt kiểm soát dịch KP3, phường An Phú chặn bắt, thu giữ hung khí. 3 thanh niên bị bắt giữ gồm: Phạm Thanh Diệp (32 tuổi, quê Cà Mau), Ngô Văn Tuấn (30 tuổi, quê Cà Mau) cùng tạm trú KP3, phường An Phú, TP.Thuận An và Nguyễn Đăng Thanh Hiền (20 tuổi, quê Vĩnh Long), tạm trú phường Tân Bình, TP.Dĩ An.

 Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 kiểm tra 3 thanh niên và phát hiện các hung khí mang theo để hỗn chiến

Trước đó, vào lúc 17 giờ cùng ngày, 3 thanh niên trên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy BS: 64-F1 49386 di chuyển từ phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 KP3, phường An Phú. Nhận thấy ba thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác CA phường An Phú đang trực tại chốt tiến hành kiểm tra hành chính.

 Chốt kiểm soát dịch Covid-19, KP3, phường An Phú

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 thanh niên thủ 2 cây mã tấu, 1 thanh sắt. Làm việc với lực lượng CA, 3 thanh niên khai nhận đang trên đường đến phường Tân Bình, TP.Dĩ An để đánh nhau với một nhóm thanh niên khác thì bị bắt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH QUANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên