Chủ động phòng, chống thiên tai từ xa, từ sớm

Cập nhật: 24-05-2023 | 15:54:42

(BDO) Sáng 24-5, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2022 và Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua Chủ động PCTT xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2020 -2025.


Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng các phương án, kế hoạch đối phó với từng loại hình thiên tai và tình huống xảy ra. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại. Toàn tỉnh đã xảy ra 15 trận thiên tai làm 1 người chết, 27 căn nhà tốc mái và gây thiệt hại giao thông, thủy lợi, thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại nhiều nơi. Ước tổng giá trị thiệt hại về tài sản khoảng 2,14 tỷ đồng...


Ông Mai Hùng Dũng và ông Phạm Văn Bông, Giám đốc Sở NN&PTNT trao bằng khen cho các tập thể

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Mai Hùng Dũng đề nghị các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08 ngày 4-5-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác PCTT-TKCN năm 2023 nhằm chủ động phòng chống từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Tùy vào điều kiện thực tế, cần đầu tư trang thiết bị, nâng cao kỹ năng cho các lực lượng xung kích theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động với mọi tình huống từ xa, từ sớm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các điểm hồ chứa, các điểm nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh. 

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Chủ động PCTT, xây dựng cộng đồng an toàn” năm 2022.

Thoại Phương

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên