(BDO) Trước nguy cơ bùng phát dịch tả heo châu Phi và cúm gia cầm A/H5N1 tại nhiều nơi trên cả nước, công tác phòng chống dịch từ cơ sở đang được đặc biệt chú trọng. Ngày 5-8, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM – phụ trách khu vực II) do ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng dẫn đầu đã kiểm tra thực tế tại xã Phước Thành, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong triển khai phân cấp, phân quyền lĩnh vực chăn nuôi – thú y.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe UBND xã báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi – thú y sau sáp nhập. Từ ngày 1-7-2025, xã Phước Thành được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Phước Sang, An Thái và Tam Lập – trở thành địa bàn có tổng đàn vật nuôi lớn với hơn 83.000 con heo, hơn 1 triệu con gia cầm và gần 900 con trâu bò.

Chính quyền xã đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo phân cấp: xây dựng kế hoạch phòng chống dịch sát thực tế; tổ chức tiêm phòng định kỳ đạt tỷ lệ cao; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; tăng cường giám sát các cơ sở chăn nuôi và điểm kinh doanh sản phẩm động vật. Ngoài ra, công tác tuyên truyền phòng dịch được triển khai rộng khắp 17 ấp với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị.

Ông Trần Phú Cường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Ông nhấn mạnh: “Phước Thành đang làm tốt vai trò quản lý nhà nước cấp xã, đặc biệt ở các vùng giáp ranh có nguy cơ cao. Tuy nhiên, cần tiếp tục tăng cường giám sát luồng vận chuyển, giết mổ, giao thương động vật và nâng cao năng lực phối hợp liên vùng”.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận các kiến nghị từ địa phương như: tăng cường tập huấn chuyên sâu cho cán bộ cơ sở; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin dịch bệnh liên vùng nhằm ứng phó kịp thời với các ổ dịch phát sinh.
TIẾN HẠNH