Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập môn phái Vovinam tại Bình Dương

Cập nhật: 15-04-2023 | 16:08:09

Tiến sĩ Mai Hữu Tín tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam

(BDO) Chiều 15-4, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1938 - 2023) và Đại hội VVF nhiệm kỳ mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự buổi lễ.

Cùng đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết;  ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương; đại diện các ban, ngành Trung ương, địa phương, các vị khách quốc tế.




Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự buổi lễ

Vovinam Việt Võ Đạo ra đời vào năm 1938, trong thời kỳ cả nước đang sôi sục tinh thần kháng chiến chống thực dân Pháp. Khi đó, võ sư Nguyễn Lộc sau thời gian tìm tòi học hỏi và nghiên cứu nhiều môn võ đã sáng tạo ra một hệ thống kỹ thuật võ học mới được gọi là Vovinam (Võ Việt Nam).


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến tham dự buổi lễ

Sau nhiều nỗ lực, Vovinam đã từng bước khẳng định mình để trở thành niềm tự hào của môn võ dân tộc. Ở trong nước, Vovinam đã được đưa vào giảng dạy trong trường học, góp phần thúc đẩy môn võ của dân tộc ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Trên bình diện quốc tế, Vovinam đang phát triển ngày càng mạnh mẽ  trên thế giới, đã có mặt tại hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu, thu hút hàng triệu võ sinh. Hiện đã có nhiều tổ chức, Liên đoàn Vovinam trên khắp thế giới được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần quảng bá môn võ thuật nước nhà đến các nước trong khu vực và trên thế giới. 

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng lẵng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch VVF và thế giới (WVVF), chia sẻ: "Mặc dù đã phát triển Vovinam ra 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, phủ kín 5 châu lục nhưng chúng tôi không muốn ngừng lại, mà còn muốn phát triển rộng rãi hơn nữa. 85 năm phát triển của Vovinam đã tạo ra một di sản văn hóa cho người Việt Nam.

  Tiến sĩ Mai Hữu Tín phát biểu tại buổi lễ

  Biểu diễn võ Vovinam tại lễ kỷ niệm

Chúng ta sẽ không phí hoài di sản đó, mà cùng nhau đưa Vovinam lên một tầm cao xứng đáng hơn, đại diện mạnh mẽ hơn cho hai chữ Việt Nam”.

Năm 2022, Vovinam đã trở lại đấu trường SEA Games tại Hà Nội. Điều này giúp môn võ này phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Với những nét tinh hoa được đúc kết trong từng thế võ, có thể nói Vovinam đang góp phần giúp cho bạn bè quốc tế ngày càng yêu mến hơn đất nước và con người Việt Nam. Đến kỳ SEA Games 32 sắp tới diễn ra tại  Campuchia, Vovinam tiếp tục góp mặt. Theo kế hoạch, tháng 6 năm nay, VVF sẽ hoàn tất hồ sơ đăng ký công nhận Vovinam là Di sản văn hóa phi vật thể.

* Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương diễn ra Đại hội đại biểu Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023 – 2028). Tham dự đại hội có 67 đại biểu từ các ban, ngành, tỉnh, thành trong cả nước.

Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, VVF phối hợp với Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á tổ chức tốt SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 ở Phnom Penh. VVF tích cực vận động các nước trong khu vực Đông Nam Á và chủ nhà Thái Lan đưa môn Vovinam vào tranh tài tại SEA Games 33; giúp Thái Lan chuẩn bị lực lượng vận động viên, hệ thống tổ chức các giải đấu Vovinam tại Thái Lan; tập huấn chuyên môn cho lực lượng huấn luyện viên, vận động viên các nước trong khu vực; hỗ trợ các nước thành lập Liên đoàn Vovinam quốc gia để nâng cao vị thế của môn Vovinam tại các nước bạn…

Đại hội tiếp tục bầu tiến sĩ Mai Hữu Tín giữ chức Chủ tịch VVF nhiệm kỳ IV; bầu ông Nguyễn Bình Định giữ chức Tổng thư ký VVF nhiệm kỳ IV. Đại hội bầu 9 Phó Chủ tịch Liên đoàn phụ trách 4 Ủy ban chuyên môn, gồm: Ủy ban Trọng tài, Ủy ban Nghiên cứu, Ủy ban Tài chính, Ủy ban Kỹ thuật và phụ trách các địa bàn: Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ, miền Trung…

Ngọc Thanh - Quốc Chiến

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên