Chủ tịch Quốc hội chúc tết tại Bình Dương

Cập nhật: 24-01-2022 | 09:26:06

Chiều qua (23-1), Đoàn công tác của Quốc hội do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã có chuyến làm việc, thăm và chúc tết tại Bình Dương. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Linh hoạt, thích ứng

Tại buổi làm việc, báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết năm 2021, nhờ tập trung triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, từ tháng 7-2021, dịch bệnh Covid-19 làm hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) bị ngưng trệ, công nhân lao động (CNLĐ) bị mất việc, một bộ phận người dân gặp khó khăn. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai các giải pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh chưa có tiền lệ để thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân; đồng thời có nhiều giải pháp linh hoạt, thích ứng sớm phục hồi kinh tế, SXKD.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Năm 2021, tỉnh đạt và vượt 21/32 chỉ tiêu kế hoạch trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Đồng thời, tỉnh tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD theo từng thời điểm cụ thể, hạn chế tối đa sự đứt gãy của chuỗi sản xuất; tăng trưởng kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, tín dụng duy trì tăng trưởng so với 2020. Tổng sản phẩm (GRDP) năm 2021 ước tăng 2,62%, GRDP bình quân đầu người đạt 152 triệu đồng/ người/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 58 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8%; thu hút đầu tư nước ngoài 2,7 tỷ đô la Mỹ, vượt 48% kế hoạch và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020; thu hút đầu tư trong nước đạt 87.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020...

Song song đó, tỉnh cũng đã huy động hiệu quả nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, CNLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cùng với thực hiện các chính sách của Trung ương, tỉnh đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ và triển khai giải ngân các gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng, đã chi hỗ trợ gần 4,3 triệu lượt trường hợp, với gần 3.900 tỷ đồng... Đến nay, hầu hết các hoạt động của đời sống xã hội, SXKD được khôi phục theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói chuyện, thăm hỏi Ban Giám đốc và CNLĐ Công ty TNHH Wanek. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Hiện tỉnh tập trung hoạt động chăm lo tết, huy động các nguồn lực để thực hiện chế độ, chính sách cho người có công, người nghèo và hỗ trợ các đối tượng khó khăn, CNLĐ, nhất là trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Dự kiến, tổng ngân sách chi tiền tết 2022 khoảng 230 tỷ đồng (tăng 7% so với thực hiện năm 2021). Đồng thời, UBND tỉnh hỗ trợ tặng quà cho 23.950 người, mỗi suất 500.000 đồng, với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. Các cấp công đoàn trích tài chính công đoàn, dự kiến chi hỗ trợ 639.013 đoàn viên, CNLĐ, mỗi suất 300.000 đồng, với tổng số tiền trên 191 tỷ đồng và tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức chương trình “Tết sum vầy - xuân bình an”, các hoạt động vui xuân, với tổng số tiền trên 231 tỷ đồng...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cũng đã kiến nghị với đoàn công tác của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho địa phương; bổ sung biên chế; hỗ trợ đền bù giải tỏa các tuyến đường cao tốc qua địa bàn; hỗ trợ vốn cho dự án nạo vét, gia cố Suối Cái; đặc biệt, hỗ trợ vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Bởi, qua đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 cho thấy, các nơi tập trung đông CNLĐ tại các khu nhà trọ kém chất lượng xen trong các khu dân cư là nguyên nhân lây lan dịch bệnh rất mạnh và khó kiểm soát. Bình Dương kiến nghị Chủ tịch Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, các cơ quan Trung ương xem xét, tạo điều kiện cho tỉnh vay khoảng 10.000 tỷ đồng từ gói phục hồi kinh tế để cùng các nguồn vốn hợp pháp khác triển khai thực hiện kế hoạch...

Tiếp tục vượt khó phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cho biết năm 2021 là năm đầy cam go, đặc biệt khó khăn, thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH nhưng với sự nỗ lực vượt khó, cả nước đã bảo đảm công tác an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bình Dương là một trong những tỉnh, thành khu vực phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Hầu hết hoạt động KT-XH của tỉnh ngưng trệ, đa số doanh nghiệp tạm ngưng hoặc thu hẹp sản xuất, nỗ lực duy trì sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm” trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Mặc dù vậy, với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, Bình Dương đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, duy trì các hoạt động phát triển KT-XH, thực hiện tốt công tác an sinh với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế, những đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ những khó khăn của tỉnh cũng như sự vất vả, hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch, người lao động suốt thời gian qua; đồng thời tin tưởng tinh thần quật khởi sẽ được phát huy mạnh mẽ, nhất định sẽ chiến thắng dịch Covid-19, đất nước sẽ sớm vượt qua những khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong thời gian tới, Bình Dương cần tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tập trung thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết Nguyên đán chu đáo cho người dân, người lao động; tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc đổi mới hoạt động của HĐND các cấp… Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đây là những kiến nghị chính đáng; đồng thời đề nghị các bộ, ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc và có văn bản đề nghị Chính phủ xem xét, giải quyết để hỗ trợ tỉnh thực hiện tốt công tác phát triển KT-XH năm 2022 và những năm tiếp theo…

Buổi tối cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Đoàn công tác của Quốc hội đã dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Trước đó, tại buổi thăm và tặng quà cho CNLĐ Công ty TNHH Wanek (KCN Việt Nam - Singapore 2A), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cho biết năm 2021 là năm thử thách cam go với Việt Nam. Trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để chống dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Cộng đồng doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất, hoạt động sản xuất bị ngưng trệ, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của CNLĐ, trong đó có Công ty Wanek. Qua báo cáo của Tổng Giám đốc công ty, Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá cao sự thích ứng, linh hoạt bằng giải pháp cụ thể của công ty để duy trì sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập cho CNLĐ, đặc biệt là mô hình sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm”...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Việt Nam luôn coi khó khăn của doanh nghiệp và nhà đầu tư là khó khăn của mình, thành công của các bạn là thành công của Việt Nam và luôn coi các công ty FDI như công ty của Việt Nam, đó là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Quốc hội vừa tổ chức kỳ họp bất thường, qua đó đã xem xét, quyết định gói chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ cho chương trình phục hồi và phát triển KT-XH với giá trị khoảng 8,5% GDP cho cả giai đoạn 2021-2025, riêng năm 2021 đã áp dụng khoảng 4%… Quốc hội cũng ban hành một số quyết nghị quan trọng như giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022; hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm...
Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tặng 50 phần quà tết cho CNLĐ Công ty Wanek có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà thực phẩm thiết yếu trị giá 300.000 đồng.

ĐỖ TRỌNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên