Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Tạo mọi điều kiện để báo chí phát triền

Cập nhật: 12-08-2010 | 00:00:00

Ông  Đinh Thế Huynh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo

Phát biểu tại ĐH Hội nhà báo Việt Nam lần thứ IX sáng nay (12-8), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, báo chí đã góp phần vào quá trình hoạch định chính sách, tham gia đóng góp cũng như phản biện các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

 

Cổ vũ niềm tin của nhân dân

 

Ông Nguyễn Phú Trọng biểu dương sự lớn mạnh của các loại hình báo chí trong thời gian qua, "nhất là báo điện tử đang phát triển rất nhanh".

 

Theo ông Trọng, báo chí đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước thông qua việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, góp phần tham gia chống tiêu cực, tham nhũng, giáo dục lòng yêu nước và ý chí tự cường dân tộc.

 

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thăm gian trưng bày của các cơ quan báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông.

"Báo chí đã góp phần cổ vũ niềm tin của nhân dân... Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện để báo chí phát triển, phát huy sức sáng tạo, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân", ông Trọng nói.

 

Chủ tịch QH cũng nhẹ nhàng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót như còn có báo chạy theo tin bài giật gân, câu khách, thậm chí đưa tin một chiều khiến dư luận phân tâm. Hành vi chưa đúng mực của một số nhà báo đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự chung của báo giới.

 

Sắp tới, nhiệm vụ của báo chí vẫn là tiếp tục trở thành "diễn đàn của nhân dân", nâng cao dân trí, bồi dưỡng bản lĩnh, tâm hồn, nhân cách cho người VN.

 

"Thông tin báo chí phải trung thực, khách quan, nhiều chiều, chính xác để định hướng nhận thức dư luận xã hội. Tránh đưa tin phiến diện, võ đoán. Tiếp tục cổ vũ cái tốt đẹp, phê phán tệ nạn, thói hư tật xấu, tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết đấu tranh với thế lực thù địch và các luận điệu sai trái", Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng kết luận.

 

Theo thống kê của Hội Nhà báo VN, tính đến tháng 12-2009, cả nước có 706 cơ quan báo chí in, 528 tạp chí, 37 báo điện tử, 160 trang tin điện tử và hàng trăm, hàng ngàn đài phát thanh các cấp.

 

Diễn đàn của nhân dân

 

Trước đó, trình bày báo cáo của BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Lê Quốc Trung nhấn mạnh: "Báo chí cả nước ngày càng khẳng định vai trò là diễn đàn của nhân dân, phương tiện phản biện xã hội tích cực".

 

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nhà báo VN khóa IX.

Về đường hướng phát triển sắp tới, ông Lê Quốc Trung cho rằng, theo xu hướng toàn cầu hóa truyền thông đại chúng, báo chí sẽ phát triển theo hướng truyền thông đa phương tiện, hội tụ công nghệ và sự tham gia ngày càng nhiều của công chúng vào hoạt động báo chí, đặc biệt báo điện tử.

 

Những thách thức mới đặt ra cho báo chí những nhiệm vụ quan trọng như giữ vững ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

 

Báo chí cần phải phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng.

 

Thời gian tới, báo chí vừa phải giữ vững bản sắc, bản lĩnh riêng vừa phải đổi mới mô hình hoạt động, công nghệ theo hướng hiện đại. Những người làm quản lý báo chí cũng cần chủ động đổi mới việc chỉ đạo, bảo đảm báo chí phát triển mạnh mẽ.

 

Trong buổi làm việc chiều nay, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX đã thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi) và công bố Ban chấp hành khóa IX. 51 đại biểu đã trúng cử vào Ban chấp hành khoá IX, trong đó có 11 đại biểu được bầu vào Ban Thường vụ. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khoá VIII) tái đắc cử.

 

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo gồm: ông Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, ông Hà Minh Huệ - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã VN, ông Phạm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII (tái cử), ông Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.

Từ năm 2005 đến nay, cả nước xảy ra 25 vụ hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp. Từ 1-2010 đến nay, tình hình có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. (Theo Ban Kiểm tra, Hội nhà báo VN).

Theo VNN, VnMedia

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên