Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với phụ nữ các cấp trong tỉnh  

Cập nhật: 24-10-2023 | 12:13:34

(BDO) Sáng 24-10, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đối thoại với phụ nữ các cấp trong tỉnh, chủ đề: “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và bình đẳng giới”. Tham dự hội nghị còn có đại diện ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện; đại diện cấp ủy, UBND 9 huyện, thị, thành phố và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh…


Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị




Các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh, cho biết: Hội nghị đối thoại là dịp để lãnh đạo chính quyền các cấp thể hiện sự quan tâm sâu sắc, lắng nghe, chia sẻ, cùng giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó, giúp cho lãnh đạo chính quyền các cấp có dịp nắm bắt, giải quyết hiệu quả các vấn đề theo tinh thần phân cấp; vừa giải quyết các vấn đề cấp bách, tình thế, vừa giải quyết các vấn đề chiến lược lâu dài và xác định phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới dành cho phụ nữ. 


Bà Vũ Kiều Nữ, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Dương đặt câu hỏi về chính sách hỗ trợ riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ


Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tâm Hoàng Lộc (TX.Bến Cát) đặt câu hỏi về chính sách, định hướng cho doanh nghiệp, hội viên phụ nữ khởi nghiệp được tiếp cận sàn giao dịch thương mại điện tử; mở rộng thị trường tiêu thụ

Tại buổi đối thoại, nhiều cán bộ Hội LHPN các cấp, phụ nữ là doanh nhân, chủ doanh nghiệp đã đặt các câu hỏi xung quanh những nội dung như: phụ nữ với phát triển kinh tế; công tác phụ nữ trong tình hình mới; các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới…


Đại diện Sở Công thương trả lời ý kiến của chị Nguyễn Thị Minh Tâm


Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trả lời các câu hỏi

Tiếp thu và ghi nhận các ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trả lời thấu đáo, thể hiện trách nhiệm của đơn vị về những băn khoăn, trăn trở, lo lắng của phụ nữ trong tỉnh.

HUỲNH THỦY

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên