Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn: Cần quan tâm thêm nguồn đào tạo giáo viên ngoại ngữ

Cập nhật: 11-05-2010 | 00:00:00

Sáng qua (10-5), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn chủ trì cuộc họp nghe Sở Nội vụ báo cáo kế hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010. Theo dự kiến, chỉ tiêu tuyển chọn từ 15 - 36 người, trong đó đào tạo tiến sĩ từ 3 - 6 người, thạc sĩ từ 12 - 30 người. Ngành nghề đào tạo gồm: quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý đô thị, quản lý môi trường... ở một số quốc gia như Australia, New Zeland, Anh, Mỹ, Canada, Singapore, Hàn Quốc...

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn đã thống nhất với kế hoạch Sở Nội vụ báo cáo, đồng thời chỉ đạo sở cần quan tâm thêm về ngành nghề đào tạo như nguồn đào tạo giáo viên ngoại ngữ (nhiều thứ tiếng) và lĩnh vực môi trường. Thời gian và phương thức đào tạo đề nghị theo hai phương hướng, vẫn tiếp tục lớp học ngoại ngữ tại Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM nhưng thời gian học ngoại ngữ chỉ nên 12 tháng trở lại và đào tạo thẳng ở các nước như Singapore, Philippines từ 6 đến 9 tháng.

THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X