Chú trọng chăm lo cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Dầu Tiếng luôn quan tâm, tích cực hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống. Những hoạt động trên giúp cải thiện điều kiện kinh tế và ổn định đời sống vật chất cũng như tinh thần cho hội viên; góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Chăm lo đời sống vật chất
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Dầu Tiếng hiện có 12 cơ sở hội, với gần 18.000 hội viên. Những năm qua, việc chăm lo cho đời sống hội viên, đặc biệt là hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp hội phụ nữ thực hiện xuyên suốt. Nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ hội viên phụ nữ được thực hiện đã kịp thời giúp đỡ, chia sẻ với các đối tượng yếu thế.
Mới đây, Hội LHPN huyện Dầu Tiếng bàn giao căn nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Lê Thị Hương, ở ấp Long Chiểu (xã Long Tân). Chị Hương là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Được biết, gia đình chị Hương đông con, chồng làm công nhân, bản thân chị Hương công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Suốt nhiều năm qua, cả gia đình 7 người sống trong căn nhà tạm bợ.
Biết được hoàn cảnh của chị Hương, Hội LHPN huyện Dầu Tiếng đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để xây cho gia đình chị ngôi nhà mới khang trang hơn. Chị Hương chia sẻ: “Căn nhà cũ đã lụp xụp, xuống cấp nhưng gia đình chúng tôi không có điều kiện để sửa chữa chứ nghĩ tới chuyện xây nhà mới. Nay được Hội LHPN huyện đứng ra kêu gọi, hỗ trợ xây dựng nhà mới, tôi rất mừng. Tôi sẽ lấy đây là động lực để cố gắng làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống”.
Chị Hương chỉ là một trong nhiều trường hợp được Hội LHPN huyện Dầu Tiếng vận động hỗ trợ ổn định cuộc sống. Trong những năm qua, Hội LHPN huyện Dầu Tiếng luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết trong lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường…
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội LHPN huyện chú trọng thực hiện trong thời gian qua chính là giúp hội viên ổn định kinh tế với các hình thức như: Vận động hội viên tham gia các lớp học nghề; phối hợp giới thiệu mua phân bón trả chậm cho hội viên, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi heo, bò, kỹ thuật trồng bưởi, hỗ trợ vốn… Bên cạnh đó, các hội cơ sở còn vận động thực hiện tiết kiệm tại các chi hội, tổ phụ nữ tạo nguồn vốn tại chỗ để hỗ trợ hội viên, phụ nữnghèo có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất, chăn nuôi.
Bà Trương Thị Trang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Dầu Tiếng, cho biết xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã tập trung triển khai hoạt động đa dạng, thiết thực. Các cấp Hội LHPN huyện đã chủ động huy động các nguồn lực để chăm lo hội viên, phụ nữ, đặc biệt là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện đã tiến hành khảo sát đời sống, nhu cầu của hội viên, tìm hiểu nguyên nhân để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Nâng cao đời sống tinh thần
Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, huyện Dầu Tiếng còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ, trong đó có việc xây dựng các mô hình, câu lạc bộ phụ nữ. Có thể kể đến như Câu lạc bộ (CLB) Xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB Phụ nữ với pháp luật... Các cấp hội thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt của các mô hình, CLB theo hướng hoạt động thực chất, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của hội viên, phụ nữ ở từng địa phương. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt các mô hình nhằm giúp hội viên, phụ nữ nâng cao hiểu biết, hoàn thiện các kỹ năng trong vai trò làm vợ, làm mẹ; phát huy vai trò quan trọng của bản thân trong xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, tham gia các hoạt động xã hội, tạo điều kiện để phát triển toàn diện. “Các chương trình, hoạt động đều được các cấp hội hướng về cơ sở, lấy hội viên phụ nữ làm trung tâm. Cán bộ hội các cấp gắn bó với cơ sở, gần gũi với hội viên nên kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, cuộc sống của chị em. Từ thực tiễn của mỗi địa phương, các cấp hội đã xây dựng những hoạt động, chương trình phù hợp trợ giúp chị em nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên”, bà Trương Thị Trang cho biết thêm.
Với những nỗ lực không ngừng, Hội LHPN huyện Dầu Tiếng đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống hội viên phụ nữ, giúp họ vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Hy vọng trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Dầu Tiếng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, mở rộng các chương trình hỗ trợ và đồng hành cùng phụ nữ trên con đường phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Hội LHPN huyện Dầu Tiếng đã vận động Quỹ Vì người nghèo huyện và các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 9 bệnh nhi ung thư với tổng số tiền 27 triệu đồng; vận động trao 142 phần quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nữ kháng chiến trên địa bàn huyện với tổng số tiền 68,6 triệu đồng… Song song đó, các cấp hội dành sự quan tâm lớn cho đối tượng trẻ em mồ côi, thiếu may mắn trong cuộc sống. Hiện tại Hội LHPN huyện đến cơ sở đang duy trì đỡ đầu cho 32 trẻ mồ côi... |
HỒNG PHƯƠNG - TÚ BÌNH