Chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi

Cập nhật: 05-07-2021 | 09:13:54

Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã và đang được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước, chống ngập úng…

 Thi công kênh Suối Nhum thuộc dự án hệ thống thoát nước Dĩ An - KCN Tân Đông Hiệp

 Phát huy hiệu quả

Trong năm 2021, Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) được giao quản lý 11 dự án hệ thống thủy lợi, với tổng nguồn kinh phí gần 617 tỷ đồng. Theo đó, chuẩn bị đầu tư 5 dự án và đang thực hiện 6 dự án. Trong đó, 9 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, 1 dự án vốn nước ngoài (ODA), 1 vốn ngân sách Trung ương. Hiện Ban Quản lý dự án ngành NN&PTNT đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình thẩm định, phê duyệt trong quý III-2021. Sau khi triển khai thi công và đưa vào khai thác sử dụng, một số dự án, hạng mục công trình đều phát huy hiệu quả cao và đạt yêu cầu nhiệm vụ.

Dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn với nhiệm vụ thu nhận nước mưa và nước thải đã qua xử lý (đạt tiêu chuẩn loại A) cho lưu vực khoảng 1.702 ha, kết hợp hệ thống thoát nước, giao thông nội vùng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực. Đến nay, đã thi công hoàn thành 67% giá trị hợp đồng, tiếp tục tổ chức triển khai thi công xây dựng các hạng mục theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và theo tiến độ.

Dự án hệ thống thoát nước Dĩ An - KCN Tân Đông Hiệp với nhiệm vụ tiếp nhận, tiêu thoát nước mưa và nước thải đã qua xử lý (đạt tiêu chuẩn loại A) từ khu vực dân cư các phường Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Bình An và vùng phụ cận với diện tích tự nhiên khoảng 2.356 ha. Dự án kết hợp xây dựng và phát triển hệ thống giao thông trong khu vực đã góp phần cải tạo điều kiện môi trường sinh thái khu vực TP.Dĩ An và vùng phụ cận. Dự án điều chỉnh gồm 4 tuyến: Kênh T4, T5B, Suối Nhum đoạn còn lại (K1+400÷Kf) và rạch Cái Cầu với tổng chiều dài 8.407,20m, được chia làm 8 gói thầu xây dựng. Đến nay đã thi công hoàn thành 1.575/1.655m kênh và đang tiếp tục thi công đoạn kênh dưới cầu Mỹ Phước - Tân Vạn; đoạn qua phần mặt bằng của hộ dân Lê Khắc Tình khoảng 25m, dự án đã giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng, an toàn giao thông cho khu vực Bàu Cuộn, đường Lý Thường Kiệt, đường Hai Bà Trưng, khu dân cư ARECO, KCN Vintafong, Trung tâm Hành chính Dĩ An...

Ngoài ra, hiện nay chủ đầu tư đang phối hợp với UBND TP.Dĩ An, UBND TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), TP.Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) và Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh để giải quyết các tồn tại về giải phóng mặt bằng. Trong năm 2021, chủ đầu tư tiếp tục triển khai thi công kênh T4, T5B, Suối Nhum đoạn qua Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, theo kế hoạch sẽ hoàn thành dự án vào năm 2023.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình

Các hạng mục công trình sau khi thi công (kênh T3, suối Đờn, cầu Đò, rạch Chòm Sao, rạch Cua Đinh) đã giải quyết cơ bản tình hình ngập úng, bảo đảm an toàn giao thông và thoát nước cho đường 22/12, khu dân cư Việt - Sing, KCN Việt Hương, khu vực quốc lộ 13 đoạn qua phường Thuận Giao, An Thạnh; các khu dân cư, diện tích trồng cây ăn trái đặc sản thuộc phường Hưng Định, Bình Nhâm, An Thạnh (TP.Thuận An).

Ông Vũ Tiến Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án ngành NN&PTNT, cho biết để nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm quản lý nguồn vốn đầu tư hiệu quả, trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện quản lý các dự án từbước lập dựán đến thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công xây dựng và thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đơn vị cũng triển khai đồng bộ và kịp thời các dự án trong danh mục kế hoạch được cấp trên giao, phối hợp tốt với các sở, ngành địa phương để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức triển khai thi công xây lắp. Đồng thời, duy trì chế độ thông tin báo cáo và kịp thời tham mưu hướng xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh.

Ông Vũ Tiến Sơn cho biết thêm, từ đây cho đến hết năm 2021, để bảo đảm an toàn chống ngập úng không gây ảnh hưởng đến tình hình an sinh kinh tế của nhân dân trong tỉnh, Ban Quản lý dự án ngành NN&PTNT sẽ tiếp tục tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công một số dự án tiêu thoát nước, ngăn triều chống ngập úng trọng điểm trên địa bàn tỉnh…

 THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=580
Quay lên trên