Chú trọng tuyên truyền pháp luật trong công nhân

Cập nhật: 31-12-2022 | 10:29:16

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, trong năm 2022 Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia các chương trình nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm. Song song đó, các cơ quan báo chí đã đăng tải, thực hiện nhiều chuyên mục tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kết quả đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng công an; kêu gọi mọi người tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, biểu dương gương người tốt việc tốt...

Nổi bật là Công an tỉnh đã tổ chức được 948 buổi tuyên truyền, thu hút 87.840 lượt người tham dự; phát hơn 250.000 tờ rơi phục vụ công tác tuyên truyền, 600 móc khóa tố giác tội phạm; gửi 13.857 thư ngỏ đến các hộ gia đình, nhân dân trong dịp lễ, tết, các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm…

Trang Fanpage “Câu lạc bộ Phòng, chống ma túy tỉnh Bình Dương” đã phát được 112 tin, bài; thực hiện tuyên truyền các thông tin phổ biến giáo dục pháp luật, thông báo truy nã, truy tìm trên kênh YouTube “Công an Bình Dương”, có hơn 1,4 triệu lượt truy cập; trang Fanpage Công an tỉnh có 51.671 lượt theo dõi, hơn 8 triệu lượt người tiếp cận bài viết, từ đó góp phần phòng ngừa tội phạm từ các ứng dụng trên internet.

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên