Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật: 11-08-2022 | 08:24:40

Hướng đến Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027, thời gian qua, Hội CCB tỉnh đã quan tâm, sâu sát, hướng dẫn các cấp hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời triển khai thực hiện tốt các khâu chuẩn bị, tiến hành đại hội ở cơ sở thành công và theo đúng kế hoạch đề ra.

Hoàn thành tốt đại hội cấp huyện

Ông Trần Hữu Tài, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết Đại hội Hội CCB cấp cơ sở diễn ra từ ngày 1-12-2021 đến 10-5-2022 với 98/98 cơ sở hội tổ chức đại hội thành công. Điểm nổi bật của đại hội cấp cơ sở là mỗi huyện, thị, thành phố chọn 1 xã, phường làm điểm, Hội CCB tỉnh trực tiếp chỉ đạo đại hội điểm. Đại hội đã thực sự đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, quy tụ được trí tuệ tập thể, hoàn thành đủ các nội dung, đúng nguyên tắc, thời gian quy định, bầu ban chấp hành đủ số lượng.

Đến nay, Đại hội Hội CCB cấp huyện, thị, thành phố đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra

Bên cạnh đó, Đại hội Hội CCB cấp huyện, thị, thành phốcũng diễn ra đúng kế hoạch; chuẩn bị công phu, chu đáo, chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm, đúng điều lệ hội vàhướng dẫn của hội cấp trên. Điểm nổi bật ở Đại hội Hội CCB cấp huyện là công tác chuẩn bị công phu từ văn kiện, nhân sự, công tác hậu cần, phục vụ, công tác tuyên truyền cổ động, công tác thi đua chào mừng đại hội được các địa phương triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả.

Thành công của đại hội cấp cơ sởvà cấp huyện, thị, thành phố là tiền đề tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9-2022.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền

Ông Trần Hữu Tài cho biết, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, toàn diện trong các cấp hội và toàn thểhội viên. Đại hội nhằm tiếp tục động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội CụHồ”, truyền thống “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Để đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, toàn diện, từ nhiều tháng nay, các cấp Hội CCB đã tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội, giúp các hội viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tinh thần, tầm quan trọng và các nội dung của đại hội. Nhiều hoạt động điển hình có thể kể đến như tổ chức hội thi “Tiếng hát CCB” từ hội cơ sở đến Hội CCB các huyện, thị, thành phố; xây dựng 7 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 7 hội viên với tổng trị giá700 triệu đồng và 300 triệu đồng hỗ trợ trang bịvật dụng thiết yếu ̀; chỉnh trang đô thị 45 đoạn đường, con đường được trồng hoa, cây cảnh, dọn dẹp…

Song song đó, để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội, Hội CCB tỉnh đã triển khai các phần việc trọng tâm như xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; xây dựng dự thảo văn kiện đại hội; thực hiện các nội dung công tác nhân sự; lập tờ trình đề nghị Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch cán bộ chủ chốt Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027; làm tốt công tác bảo đảm vật chất, công tác tuyên truyền trước thềm đại hội.

Được biết, dựthảo văn kiện đại hội được chuẩn bị đã qua 4 bước. Công tác chuẩn bị và thực hiện quy trình nhân sự, bảo đảm đúng theo quy định điều lệ hội và hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam; chú trọng lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, nhất là các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2022-2027, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe để tập hợp, đoàn kết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh, chỉ đạo công tác hội trong tình hình mới.

Cùng với tiến trình chuẩn bị đại hội, Hội CCB tỉnh tăng cường tuyên truyền về vai trò, vị trí của tổ chức Hội CCB trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, đổi mới”; chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Với sự chỉ đạo sát sao, sự chuẩn bị chu đáo vềmọi mặt, tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. 

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, toàn diện trong các cấp hội và toàn thể hội viên. Đại hội nhằm tiếp tục động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên