Chung sức xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thứ sáu, ngày 30/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tại thị trấn Dầu Tiếng đã và đang triển khai mạnh mẽ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Hỗ trợ nhiều mái ấm

Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trấn Dầu Tiếng đã phối hợp bàn giao 1 căn nhà cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cỏ, thương binh 3/4, với tổng diện tích căn nhà 48m2, tổng kinh phí 60 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện, 10 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Thị trấn Dầu Tiếng cũng đã tổ chức bàn giao 4 căn nhà, tổng kinh phí 250 triệu đồng, trong đó 1 căn xây mới trị giá 100 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liên, ngụ khu phố 4B; 3 căn sửa chữa được bàn giao cho hộ bà Nguyễn Thị Hữu, ngụ khu phố 4B, hộ ông Trương Tuấn Khanh, ngụ khu phố 2 và hộ ông Trang Hoài Thanh, ngụ khu phố 1 với kinh phí mỗi căn sửa chữa là 50 triệu đồng, trong đó 2 căn nhà từ nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn, 1 căn nhà từ vận động qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thị trấn Dầu Tiếng tổ chức bàn giao nhà thuộc chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị, nhiều hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng đã an cư lạc nghiệp. Hôm nhận được nhà đại đoàn kết, bà Nguyễn Thị Liên, ngụ khu phố 4B, đã vui mừng rơi nước mắt. Bà Liên chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà cũ dột nát, mỗi khi trời mưa gió cả nhà gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và các nhà hảo tâm, gia đình tôi đã có 1 căn nhà kiên cố, ấm cúng. Tôi rất biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp, cảm ơn sự góp sức chung tay của các nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi có căn nhà mơ ước, ổn định cuộc sống”.

Không để ai bỏ lại phía sau

Với tinh thần “không để ai bỏ lại phía sau”, thời gian qua thị trấn Dầu Tiếng đã huy động tối đa các nguồn lực xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ thị trấn khảo sát thực tế, lập danh sách các hộ cần hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, đồng thời xây dựng lộ trình thực hiện xây dựng nhà đại đoàn kết phù hợp.

Ông Nguyễn Thành Dự, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, cho biết thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thời gian qua, cùng với các địa phương trong huyện, thị trấn Dầu Tiếng đã và đang triển khai mạnh mẽ chương trình này nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Toàn thị trấn đang ra sức kêu gọi các nhà hảo tâm, các nhóm từ thiện đóng góp của ít lòng nhiều để luôn đồng hành trong công tác an sinh xã hội ở địa phương. Từ những nguồn đóng góp của xã hội, địa phương sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Có thể nói, thời gian qua, thị trấn Dầu Tiếng đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng hàng chục căn “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa”, tổ chức nhiều “Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ người dân khó khăn. Các chính sách, chương trình giảm nghèo được thực hiện khá toàn diện và tương đối đầy đủ, đời sống của các hộ dân khó khăn từng bước được cải thiện, nâng cao. Lãnh đạo thị trấn đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo thường xuyên theo đúng chỉ đạo của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

 Trong 4 tháng đầu năm 2025, thị trấn Dầu Tiếng đã tổ chức thăm, tặng quàmừng thọcho 356 cụ, với tổng số tiền hơn 333 triệu đồng; giải quyết chếđộmai táng phícho 8 trường hợp, chếđộbảo trợ xã hội cho 2.189 trường hợp, tiền lương, chế độ đối tượng chính sách cho 1.063 trường hợp... với tổng số tiền làhơn 2,8 tỷ đồng. Thị trấn xét duyệt 78 hồ sơ điều trị bệnh hiểm nghèo, xác nhận 5 trường hợp khókhăn xin giảm tiền học phí, viện phí; trao học bổng từquỹ bảo trợ trẻ em cho 51 trẻvới số tiền hơn 180 triệu đồng. Thị trấn còn phối hợp với các ngành trao 2.357 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo...

HỒ ÚT - TÚ BÌNH