Chung tay chăm lo cho nữ công nhân, người ở trọ

Cập nhật: 03-12-2021 | 08:50:15

Ban Thưng v Hi Liên hip Ph n (LHPN) cùng Liên đoàn Lao đng tnh va t chc đánh giá chương trình phi hp gia 2 đơn v v các hot đng trong n cán b, công chc, viên chc và công nhân lao đng giai đon 2017-2022. Theo đó, thi gian qua n công nhân và ngưi tr gp khó khăn do Covid-19 đưc 2 đơn v phi hp h tr thông qua nhiu chương trình ý nghĩa…

 Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà cho nữ công nhân tại nhà trọ ở phường Thuận Giao, TP.Thuận An

 Theo Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, công tác phối hợp, chỉ đạo giữa hội phụ nữ và công đoàn các cấp đã đề ra được các mục tiêu, nhiệm vụ, vấn đề ưu tiên. Trong đó tập trung quan tâm đến phụ nữ, trẻ em gái, công nhân trong các khu công nghiệp, nhà trọ… Từ các chương trình này đã có nhiều mô hình hay, thiết thực đem lại lợi ích cho nữ công nhân. Cụ thể, toàn tỉnh hiện có 891 chi hội, tổ hội với 31.520 hội viên; chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cũng đã thành lập được 79 chi hội với 2.216 hội viên và luôn được hỗ trợ kịp thời.

Về đào tạo nghề, phổ biến kiến thức, giới thiệu việc làm, đây là một chủ trương, chính sách lớn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội phụ nữ, công đoàn các cấp đã tập trung triển khai công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo lao động nông thôn, tăng cường giới thiệu việc làm, kết nối với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho lao động nữ, giúp họ tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Kết quả, đến nay đã đào tạo cho 2.310 người, giới thiệu việc làm 1.617 người, đạt 87% so với chỉ tiêu. Hội cũng đã tư vấn một số ngành nghề và phổ biến kiến thức cần thiết cho 3.180 người, giới thiệu cho 2.445 chị em tìm việc làm…

Chương trình phối hợp này cũng đã gắn các hoạt động của Đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân Bình Dương giai đoạn 2016-2020”; sinh hoạt chi hội nữ nhà trọ định kỳ mỗi quý/lần để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tổ chức các buổi tọa đàm về sức khỏe sinh sản, giới tính, nuôi dạy con ngoan… Các cấp hội, công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà khi có ốm đau, hữu sự, dịp lễ tết với tổng số hơn 5.000 phần quà, trị giá hơn 321 triệu đồng; tặng 9.282 phần quà cho nữ công nhân khó khăn không có điều kiện về quê trong dịp lễ tết với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; vận động hỗ trợ công nhân khó khăn về quê sau đợt giãn cách xã hội…

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đã được 2 đơn vị phối hợp chỉ đạo thực hiện với nhiều chương trình, nội dung thiết thực. Hội các cấp tăng cường hoạt động chăm lo hỗ trợ cho phụ nữ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh; đã hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, vận động 1.745 chủ nhà trọ giảm giá từ 10 - 60% số tiền thuê hàng tháng. Tổng số tiền nhà trọ giảm cho công nhân là hơn 1 tỷ đồng. Hội còn phối hợp xây dựng 105 Chi hội “Nhà trọ xanh” và vận động chủ nhà trọ thực hiện chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cùng với công tác chăm lo cho nữ công nhân lao động, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho một số cháu là con công nhân lao động mất cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục kiến nghị các cấp ngành chức năng quan tâm chăm sóc cho các cháu. Cán bộ, hội viên phụ nữ, công đoàn viên đã tham gia làm tình nguyện viên cùng lực lượng y tế test nhanh Covid-19 tại các tổ cộng đồng. Đây cũng là lực lượng test nhanh tại cơ quan, doanh nghiệp để giảm tải cho lực lượng y tế, giảm chi phí cho doanh nghiệp…

 Theo bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thời gian qua Tỉnh hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới công nhân lao động nữ. Hội đã tiếp nhận quà từ các tỉnh, thành để tặng quà và hỗ trợ 864 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 432 triệu đồng, tặng hàng ngàn phần quà tại các khu nhà trọ TP.Dĩ An, TP.Thuận An… Thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục chăm lo đến phụ nữ, trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm đến nữ công nhân, người ở trọ để họ yên tâm sinh sống, học tập, làm việc tại Bình Dương.

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên