Chung tay phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ

Thứ hai, ngày 23/06/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Mùa hè, tai nạn thương tích ở trẻ em có xu hướng gia tăng. Để bảo đảm sức khỏe, hạn chế xảy ra các vụ tai nạn thương tích cho trẻ, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Tạo sân chơi lành mạnh giúp trẻ phòng ngừa tai nạn thương tích

Thiếu sự giám sát của người lớn

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, TP.Bến Cát vừa tiếp nhận một bé gái 3 tuổi với ngón hai bàn tay trái sưng nề, tím tái và rỉ máu. Nguyên nhân trong khi chơi đùa, bé tự đeo “nhẫn bù lon” vào ngón giữa bàn tay trái. Gia đình tìm mọi cách nhưng không thể tháo nhẫn ra được nên phải đưa bé đến bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã thăm khám và đánh giá bé gái có nguy cơ hoại tử ngón tay nếu không được tháo “nhẫn bù lon” ra kịp thời. Các bác sĩ đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt ốc bù lon ra khỏi ngón tay của bé.

Hay trường hợp của em N.T.L., 14 tuổi, ở phường Hiệp Thành, điều khiển xe đạp điện đến nhà bạn chơi, do xe tải khuất tầm nhìn nên đã tông vào xe của N.T.L. Em L. bị chấn thương nặng, nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương vùng mặt, lóc da cơ cẳng chân trái, chấn thương sọ não, hôn mê, da niêm nhợt, huyết áp tụt.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân nhanh chóng được truyền dịch, thở oxy qua nội khí quản, giảm đau an thần và thuốc vận mạch. Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân có xuất huyết ngoài màng cứng vùng trán lượng nhiều, dập phổi, dập nát cẳng chân trái, vết thương mất da cơ diện rộng vùng cẳng chân trái.

Đây là hai trong số nhiều vụ tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ trong những ngày gần đây. TNTT ở trẻ có thể do tai nạn giao thông, đuối nước, tai nạn sinh hoạt, té ngã cầu thang, té ngã do leo trèo cây, bỏng, điện giật, hóc dị vật, uống nhầm hóa chất… Trong số TNTT, tai nạn giao thông chiếm phần nhiều. Nguyên nhân các em chưa đủ tuổi sử dụng xe máy, chưa nắm rõ các quy định khi tham gia giao thông, chưa ý thức được trách nhiệm khi tham gia giao thông và đặc biệt là chưa có phản xạ tốt trong việc xử lý các tình huống xảy ra trên đường. Một số em đi xe đạp điện với tốc độ rất nhanh, không xử lý được tình huống, dẫn đến va chạm với xe khác hoặc tự té ngã.

Nhìn nhận các nguyên nhân dẫn đến TNTT ở trẻ em là do thiếu sự giám sát của người lớn; sự chủ quan của cha mẹ khi để trẻ tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm. Trong khi trẻ em thường hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm nhưng lại chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh.

Bác sĩ Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: “Phòng tránh TNTT cho trẻ, trước tiên cần dạy cho trẻ hiểu TNTT là khó tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày và điều quan trọng là cách xử lý. Trẻ cần phân biệt những nơi có thể gây nguy hiểm, thận trọng khi chơi với những đồ vật có thể gây nguy hiểm, như: Cây, gậy, dao, kéo, súng đồ chơi…; biết cách phòng tránh và xử lý khi bị ngã, chảy máu; phòng tránh và xử lý khi bị gãy tay, chân, khi bị bỏng và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn”.

Cần sự quan tâm của gia đình

Thực tế TNTT dễ xảy ra ở trẻ em do sự hiếu động, tò mò, nghịch ngợm và hạn chế về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa. Hiện nay, vấn đề TNTT đang được toàn xã hội quan tâm. Thống kê của Cục Quản lý môi trường, mỗi năm trung bình cả nước có hơn 370.000 trẻ bị TNTT, trong đó nhóm 15-19 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất, với 43%; tiếp đến nhóm tuổi 5-14, chiếm 36,9%; thấp nhất là nhóm tuổi 0-4 chiếm 19,5%. Số trẻ em tử vong do TNTT là 6.600 trường hợp/ năm, chiếm tỷ lệ 35,5% trong tổng số trẻ tử vong trên toàn quốc do tất cả các nguyên nhân. Cứ 100.000 trẻ thì có 24 trẻ tử vong do TNTT, tương đương với 18 trẻ em tử vong do TNTT mỗi ngày.

Thời gian qua, các ngành, các cấp, địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống TNTT, tuy nhiên tình hình trẻ nhập viện vì nguyên nhân này vẫn chưa giảm. Để chung tay phòng ngừa, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp tại gia đình, trường học và cộng đồng.

“Các bậc cha, mẹ cần quan tâm đến con em mình ở mọi lứa tuổi. Chú trọng đến các chương trình an toàn cho trẻ tại gia đình và cộng đồng. Đồ đạc trong nhà phải xếp gọn gàng, chắc chắn. Đồ điện, phích nước nóng, vật dụng dễ gây thương tích phải để cẩn thận, trên giá cao, chắc chắn để tránh tình trạng vật dụng đó rơi xuống trẻ hoặc trẻ với tới. Phải đặt các biển báo, biển cấm ở nơi nguy hiểm. Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ phải kiểm soát chặt chẽ thời gian sinh hoạt của trẻ. Phải thường xuyên giáo dục, nhắc nhở trẻ không được leo trèo, bơi lội ở ao hồ khi không có người lớn. Khi có sự quan tâm, nhắc nhở đúng mực của phụ huynh sẽ giúp trẻ tiếp thu tốt, phòng tránh được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra”, bác sĩ Trần Văn Chung khuyến cáo.

Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, ngoài vai trò của gia đình trong việc phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ trong dịp hè, chính quyền, ngành y tế và các đoàn thể ở địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, phụ huynh về các biện pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong những ngày được nghỉ học.

KIM HÀ