Chung tay xây dựng Dĩ An văn minh, sạch, đẹp

Thứ hai, ngày 26/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Dĩ An nhiệm kỳ 2020-2025, UBND thành phố đã triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và mô hình “Tuyến phố không thùng rác”. Kế hoạch góp phần xây dựng TP.Dĩ An ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp.

 UBND TP.Dĩ An tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và mô hình “Tuyến phố không thùng rác”

 Nhiều kết quả tích cực

Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn kết hợp mô hình “Tuyến phố không thùng rác” ở TP.Dĩ An bắt đầu triển khai thực tế từ tháng 11- 2024. Đường Ngô Thì Nhậm, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An là tuyến đường điểm đầu tiên của TP.Dĩ An triển khai mô hình “Tuyến phố không thùng rác”. Đường Ngô Thì Nhậm có đông dân cư sinh sống, phát triển mạnh về thương mại - dịch vụ. Trước đây, tuyến đường này là một trong những điểm người dân xả rác gây ô nhiễm môi trường, nhưng hiện nay không còn những thùng rác trên vỉa hè tuyến đường. Người dân nơi đây đã thực hiện phân loại rác thải ngay tại nhà và bỏ rác đúng giờ quy định, khi có xe thu gom rác đến. Bên cạnh đó, người dân sinh sống dọc tuyến đường còn trang trí các trụ điện, trồng cây xanh, hoa dọc vỉa hè tuyến đường; chủ nhật hàng tuần người dân nơi đây cùng nhau ra quân dọp dẹp vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa cành tạo mỹ quan đô thị xanh, sạch, đẹp. Ông Nguyễn Thái Kiên, Trưởng ban Điều hành khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, cho biết việc thực hiện mô hình “Tuyến phố không thùng rác” đã giúp người dân ngày càng nâng cao nhận thức về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Tuyến đường không còn mùi hôi thối, ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, người dân được thụ hưởng môi trường trong lành. Đây chính là hiệu quả của mô hình mang lại cho người dân.

Từ thành công tuyến đường điểm Ngô Thì Nhậm, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP.Dĩ An triển khai khu vực phân loại rác kết hợp mô hình “Tuyến phố không thùng rác” đến toàn bộ khu trung tâm hành chính TP.Dĩ An và 8 tuyến đường chính (gồm đường Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn Tri Phương, đường Trần Hưng Đạo, đường Bình Thung, đường ĐT743A, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Lê Hồng Phong, đường ĐT743C) với quy mô 5.900 hộ dân. Khu vực thực hiện phân loại rác tại nguồn bao gồm 1.800 hộ dân tại Khu dân cư Thương mại Sóng Thần, Khu nhà ở Đường Sắt, Khu dân cư Biconsi, 100 đơn vị hành chính sự nghiệp Nhà nước, 46 trường học công lập, hơn 240 trường tư thục, 26 chung cư trên địa bàn thành phố.

Bà Quách Kim Oanh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường TP.Dĩ An, cho biết xác định việc triển khai mô hình “Tuyến phố không thùng rác” là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện trước, do đó thành phố đã tập trung thực hiện mô hình này để đạt hiệu quả cao nhất, tiếp theo đó là nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Kết quả, khu trung tâm hành chính TP.Dĩ An và 8 tuyến đường chính đã thực hiện thành công mô hình “tuyến phố không thùng rác”. Người dân nơi đây không còn để thùng rác trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị; 100% khu vực trung tâm hành chính thành phố thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tỷ lệ phân loại đúng được duy trì trên mức 90%; 100% hộ dân trên 8 tuyến đường đã thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Đối với Khu dân cư Thương mại Sóng Thần, Khu nhà ở Đường Sắt, Khu dân cư Biconsi 100% hộ dân đã thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo hướng dẫn, trong đó tỷ lệ phân loại đúng đạt trên 90%; 100% các trường học thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Đối với cơ quan công sở, các chung cư đã bố trí, thực hiện các thiết bị và triển khai phân loại rác theo quy định.

Bà Quách Kim Oanh khẳng định Chương trình phân loại rác tại nguồn kết hợp thực hiện mô hình “Tuyến phố không thùng rác” đã góp phần xây dựng TP.Dĩ An ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của chương trình là sự đồng lòng, chung sức từ phía người dân. Khi chương trình được triển khai, những phản hồi, đóng góp ý kiến từ người dân đã giúp cơ quan chức năng điều chỉnh phương án thực hiện một cách hợp lý, sát thực tế hơn. Việc bảo đảm thông tin minh bạch, dễ hiểu và tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia đóng góp ý kiến là một phương pháp hữu hiệu giúp tăng hiệu quả chương trình.

 Đường Ngô Thì Nhậm tuyến đường điểm thực hiện hiệu quả mô hình “Tuyến phố không thùng rác” của TP.Dĩ An

Lan tỏa, đi vào thực chất

Theo bà Quách Kim Oanh, thời gian qua các cấp lãnh đạo của TP.Dĩ An đã thể hiện sự

 quyết liệt trong chỉ đạo, mạnh dạn đổi mới mô hình thu gom rác, đặc biệt thống nhất lựa chọn một đơn vị thu gom rác tại khu vực triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và mô hình “Tuyến phố không thùng rác”. Cùng với đó, trong thời gian chờ UBND tỉnh ban hành đơn giá, để giải quyết bài toán tại địa phương, thành phố đã có giải pháp cho phép các đơn vị thu gom rác tự thỏa thuận đơn giá với người dân khi có sự điều chỉnh tần suất. Điều này đã tháo gỡ những khó khăn trong công tác triển khai, giúp kế hoạch đạt được kết quả tốt hơn.

Tuy vậy, quá trình thực hiện phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở TP.Dĩ An vẫn còn những khó khăn, như ở một số khu vực tỷ lệ phân loại đúng quy định còn thấp; người dân đã có ý thức phân loại rác thải rắn sinh hoạt nhưng còn lúng túng trong việc xác định chính xác thành phần của từng nhóm rác; thành phố chưa bố trí được các điểm tập kết rác theo từng loại. Bên cạnh đó, tỉnh chưa ban hành đơn giá chính thức cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác sau khi phân loại nên gây khó khăn cho hoạt động thu gom, vận chuyển rác của địa phương...

Để Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và mô hình “Tuyến phố không thùng rác” lan tỏa sâu rộng và đi vào thực chất hơn, trong thời gian tới TP.Dĩ An tiếp tục tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, dễ hiểu, đưa việc phân loại rác trở thành thói quen hàng ngày của người dân. Bà Quách Kim Oanh cho hay Phòng Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất UBND thành phố, trong thời gian tới tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức, hành động thông qua các hoạt động như thực hiện các video “Vòng đời của rác” giúp người dân hiểu về hậu quả nếu không phân loại rác; thiết kế tài liệu riêng theo nhóm đối tượng (trẻ em, phụ nữ, hộ chung cư, tiểu thương, người cao tuổi…) mỗi nhóm có cách tiếp cận khác nhau; trang bị thùng rác phân loại tại các khu vực công cộng rõ ràng, sinh động và sử dụng mã QR hướng dẫn phân loại rác dán trên thùng rác; xây dựng hoạt động thi đua qua các phong trào, cuộc thi, thử thách, tặng thưởng; ký cam kết, thi đua khu phố…

TP.Dĩ An cũng đang đề ra các giải pháp, như: Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện thu gom chuyên biệt, bố trí hợp lý cho từng nhóm rác; tiếp tục mở rộng mô hình “Tuyến phố không thùng rác”, coi đây là tiêu chí đánh giá đô thị văn minh, là điểm sáng trong xây dựng nếp sống xanh...

 Ông Võ Trọng Tài, Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An: Triển khai thực hiện Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và mô hình “Tuyến phố không thùng rác” trên địa bàn TP.Dĩ An giai đoạn 2023-2025, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả này có được là sự kết tinh của nỗ lực, trách nhiệm và tâm huyết của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, người dân, của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã và đang chung sức bảo vệ môi trường thành phố. Đồng thời, UBND thành phố đã yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, bảo đảm nhân lực, vật lực thực hiện kế hoạch, ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác quản lý đánh giá; kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quá trình thực hiện.

PHƯƠNG AN - PHẠM ẨN