Chương trình “Ngày hồng yêu thương”: Nhiều hoạt động ý nghĩa

Cập nhật: 09-10-2022 | 10:59:32

(BDO) Hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tối 8-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức chương trình “Ngày hồng yêu thương”. Chương trình thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Hội LHPH thành phố tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Chương trình gồm các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2022); kỷ niệm 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.2010 - 20.10.2022); trình diễn và công bố trao giải cuộc thi Online ảnh đẹp áo dài chủ đề “Dáng Việt” năm 2022; ra mắt “Đại sứ nhân ái” - kết nối yêu thương và chia sẻ. 

Hội viên, phụ nữa tham gia đổi sách lấy chậu hoa

Dịp này, Hội LHPN thành phố đã trao hỗ trợ sinh kế cho 5 phụ nữ nghèo trị giá 10 triệu đồng; tri ân cán bộ hội qua các thời kỳ; trao giải thưởng Hội thi thiết kế bình hoa đẹp bằng sản phẩm tái chế; trao học bổng “Tiếp sức tới trường” năm 2022; trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo; đổi sách lấy chậu hoa; tư vấn về sức khỏe…

Việc tổ chức chương trình nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển của Hội Phụ nữ. Chương trình còn là dịp để hội viên, phụ nữ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Qua đó khơi dậy tiềm năng, sự tự tin, năng động, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, mạnh dạn của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Tin, ảnh: Quỳnh Như

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên