Chuyển động bên cầu Cần Thơ

Cập nhật: 16-05-2010 | 00:00:00

Sau nửa tháng khánh thành cầu Cần Thơ, các dự án khu dân cư hai bên chân cầu sôi động hẳn lên, nhộn nhịp khách vào ra.

 Phát triển Vĩnh Long

Khu công nghiệp Bình Minh của Cty Cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Cty Hoàng Quân), mở ra từ năm 2000, chỉ sôi động sau khi cầu Cần Thơ khánh thành ngày 24-4-2010. Thực ra, đây là một khu phức hợp công nghiệp-cảng-đô thị, tuân thủ quy hoạch nên đấu nối được vào đường dẫn cầu Cần Thơ.

Dự án cầu Cần Thơ dài 15,85km, gồm cầu chính bắc qua sông Hậu dài 2,75km, đường dẫn phía bờ Vĩnh Long dài 5,41km, đường dẫn phía bờ Cần Thơ dài 7,69km.

 

Ông Ngô Tấn Thuận, Giám đốc Marketing Cty Hoàng Quân cho biết, khu phức hợp rộng 164ha. Trong đó, khu công nghiệp rộng 114ha, cảng và kho bãi 20ha, khu đô thị 30ha. Theo ông Thuận, khu công nghiệp đã có hàng chục doanh nghiệp đến thuê đất. Cảng Bình Minh có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, công suất bốc dỡ hàng hóa 5-5,5 triệu tấn/năm. Còn khu đô thị, giá mỗi căn nhà thô hoàn thiện mặt tiền từ 730 triệu đến 1,5 tỉ đồng và hơn 65% nhà xây dựng đã được tiêu thụ. Cty đang xây dựng thêm 1.000 căn và dự tính cuối tháng 5-2010 tung ra sản phẩm nhà hoàn thiện.

  

Đường dẫn cầu Cần Thơ băng qua miệt vườn phía Cần Thơ.

Ông Võ Văn Bảo, GĐ Cty Hoàng Quân-Cần Thơ phấn khởi kể: “Lúc mới xây dựng, vùng này là một khu đất hẻo lánh không có lối vào. Thi công phải vận chuyển vật liệu qua sông Hậu đến Quốc lộ 54, sau đó còn đi đò qua sông Đông Thành (Bình Minh, Vĩnh Long) rất gian nan. Nhờ kiên trì với kế hoạch chiến lược mà thành công”.

 

Bên cạnh khu phức hợp của Cty Hoàng Quân, đối diện bên kia đường dẫn cầu Cần Thơ, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt quy hoạch Khu du lịch sinh thái xã Mỹ Hòa, ngay dưới chân cầu Cần Thơ.

 

Sôi động Cần Thơ

 

Phía bờ Cần Thơ, hàng loạt dự án khu dân cư nằm hai bên đường dẫn cầu Cần Thơ đang sôi động hơn bao giờ hết. Ông Nguyễn Đức Linh, Trưởng Phòng Kinh doanh Cty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 586, doanh nghiệp chủ đầu tư Khu đô thị Phú An, hào hứng nói “khách mua nhà đã rất đông”.

 

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chánh văn phòng Ban quản lý Dự án khu đô thị Nam Cần Thơ giới thiệu, khu đô thị Nam Cần Thơ nằm hai bên đường dẫn cầu Cần Thơ, quy hoạch từ năm 2002 gồm 30 dự án với tổng diện tích 2.082ha. Khi chưa có cầu Cần Thơ, “thị trường đóng băng”, nhiều dự án đình trệ.

 

Nhưng nay, cũng theo ông Phúc, rõ dấu hiệu “tan băng”. Nhiều chủ đầu tư đã nâng giá đền bù hoặc thực hiện các chính sách hấp dẫn để nhanh chóng có mặt bằng, có hàng bán. Ông Phúc nói, lãnh đạo TP Cần Thơ cũng đã có chủ trương mở rộng khu đô thị lên hơn 3.000 ha.

(THEO TIỀN PHONG)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên