Cờ bạc vui xuân, biến tướng!

Cập nhật: 26-02-2010 | 00:00:00

Một sòng bài ở quán cà phêVui chơi ngày tết, nhiều gia đình tổ chức “gầy sòng” để giải trí khi anh em họ hàng có dịp gặp mặt. Thế nhưng, từ thú vui giải trí đơn thuần, vô tình hay cố ý một số sòng bạc bị biến tướng thành tụ điểm sát phạt thật sự nhuốm màu “đỏ” - “đen”...

Đánh cho hết “mùng”...

Không khó để bắt gặp cảnh tụm năm tụm ba đánh bài ở rất nhiều gia đình, quán cà phê, cơ quan... trong những ngày này. Xuân đến là dịp họ hàng, con cháu sum vầy, là dịp các thành viên trong gia đình có nhiều thời gian rỗi rải để hàn huyên. Song bên cạnh hình thức ăn uống, giải trí thông thường, một số bà con chọn cách “họp mặt” quanh sòng bài. Trẻ nhỏ chơi bầu cua tôm cá, xổ lô tô, người lớn tổ chức đánh bài tây, chủ yếu là đánh phỏm, tiến lên, cào ba lá, xì dzách... Bên cạnh một bộ phận người dân đánh bài với mục đích giải trí đầu năm thì một số đối tượng lại lợi dụng không khí xuân để tổ chức “sát phạt” với quy mô lớn. Nhiều đối tượng cả nam lẫn nữ muốn thử “vận” đầu năm nên dùng toàn bộ số tiền “nướng” vào sòng bạc để rồi mang vào thân biết bao hệ lụy về sau. Thắng đâu không biết chỉ thấy một số đối tượng sau nhiều đêm thức trắng sát phạt, sáng xuân trở về nhà với thân xác tiều tụy, thẫn thờ vì thua bạc. Nhiều tụ điểm tổ chức đánh bài với mức ăn thua vài ngàn đồng đến vài chục, vài trăm rồi vài triệu. Từ chỗ bạn bè, họ hàng thân thiết nay có men rượu, bia trong người cộng thêm chuyện được thua dẫn đến xô xát, mâu thuẫn. Có khi vì vậy mất cả tình thân. Bà N.T.M.A, người dân phường Phú Hòa (tx.tdm) cho biết: “Ban đầu chỉ ­đánh cho vui, về sau thua quá có người nổi nóng cãi vả...”.

Hết “mùng” chưa hết bài bạc...

Tết qua đi, một năm mới lại bắt đầu với bộn bề công việc, nhiều người trở về với nhịp sinh hoạt, lao động bình thường nhưng đối với đối tượng có máu bài bạc thì “hết “mùng” vẫn chưa hết nghiện... bài bạc”. Thông cảm không khí tết, tại hầu hết các địa bàn cán bộ tổ, ấp, khu phố thường nhắc nhở người dân mỗi khi bắt gặp hoặc nhận được tin báo. Tuy nhiên, rất nhiều nơi, các sòng bạc biến tướng vượt quá tầm kiểm soát của Ban điều hành ấp, khu phố, công an phường, xã. Sau các đợt truy quét, nhắc nhở tụ điểm giải tán chốc lát rồi lại lập “sòng” ngay sau đó. Mặt khác, một số đối tượng vì cái lợi trước mắt chủ động tổ chức sòng bạc, làm cái tại nhà với nhiều biện pháp cảnh giới khôn ngoan gây khó khăn không kém cho lực lượng công an. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng chọn cách đánh bạc phương xa bằng cách sang tận Campuchia thưởng thức cảm giác trong các casino. Đáng tiếc, trong số đó có nhiều thanh niên xuất thân từ gia đình khó khăn, chỉ vì ham mê thú chơi “đỏ” - “đen” nên mắc nợ, khiến gia đình điêu đứng. Cũng như các địa phương khác, trước tết Công an phường Chánh Nghĩa, Phú Thọ (TX.TDM), Bình Chuẩn (Thuận An) quán triệt chỉ đạo của UBND tổ chức phổ biến đến Ban điều hành các khu phố, ấp nhằm tuyên truyền công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm người dân vui xuân đúng pháp luật. Bên cạnh đó, công an các xã, phường còn chủ động mời chủ các quán cà phê, các đối tượng nghi vấn đến trụ sở làm bản cam kết hứa không vi phạm. Chính vì vậy, theo ghi nhận bước đầu tại một số địa phương số vụ vi phạm có giảm so với năm 2009.

Bài bạc là một trong các hình thức vui chơi giải trí đầu năm nhưng cũng có thể trở thành tệ nạn xã hội kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp nếu không được ngăn chặn kịp thời, đúng lúc. Bên cạnh việc người dân cần nâng cao ý thức, chủ động tránh xa những cám dỗ của tệ nạn xã hội thì Ban bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng, công an các địa bàn cơ sở cần đẩy mạnh rà soát, siết chặt tuần tra xử lý các “ổ”, sòng bạc nhằm nhanh chóng phát hiện và giải quyết triệt để các trường hợp vi phạm, kịp thời cảnh tỉnh với người dân.

Lúc 14 giờ ngày 14-2-2010 (nhằm mùng 1 tết), Công an phường Phú Thọ đã phối hợp với Ban điều hành các khu phố kịp thời phát hiện và bắt quả tang một sòng bạc có quy mô lớn được tổ chức tại nhà ông V.V.T, SN 1953, địa chỉ 725/37, khu phố 7, phường Phú Thọ. Tại hiện trường, 7 đối tượng đến từ phường Phú Hòa, Phú Thọ đang tổ chức sát phạt bằng hình thức đánh bài tiến lên 13 lá ăn thua tiền trực tiếp. Tang vật thu giữ gồm 7.180.000 đồng, 3 bộ bài tây, 4 ĐTDĐ, 8 xe máy. Công an phường Phú Thọ đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển lên cơ quan điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên