Coi chừng bị mất tiền khi tìm việc trong mùa hè

Cập nhật: 09-06-2023 | 08:30:17

Tranh thủ thời gian nghỉ hè, nhiều học sinh ở bậc THPT muốn tìm cho mình một việc làm phù hợp để vừa có thu nhập, vừa giúp các em trải nghiệm. Nắm được tâm lý này, một số thủ đoạn nhằm “giới thiệu việc làm hè” ra đời với các chiêu thức hết sức tinh vi.

Phản ánh đến Báo Bình Dương, một số bạn đọc cho biết hiện nay phổ biến nhất là chiêu lôi kéo các em học sinh tham gia làm việc theo giờ với các công việc như bán hàng online, bán vé ở rạp chiếu phim, trực nghe điện thoại với mức lương từ 20.000 - 30.000 đồng/giờ. Đối với các em học sinh, trong thời gian nghỉ hè này, vừa tìm được một việc làm yêu thích, gần nhà và thu nhập tương đối như trên là quá tốt! Các em không biết khi nghe những lời mời chào và hăng hái tham gia là đã rơi vào “cái bẫy” của “nhà tuyển dụng”…

Cụ thể như trường hợp của em P. ở TP.Tân Uyên, vì muốn trải nghiệm trong những tháng hè nên lên mạng tìm việc làm. Thấy có thông tin tuyển nhân viên soát vé cho một rạp chiếu phim ở TP.Thủ Dầu Một, P. đăng ký và được hướng dẫn đến một trung tâm ở tận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) để phỏng vấn. Theo lời em P., khi đến phỏng vấn, một nhân viên sau khi xem qua căn cước công dân của người dự tuyển thì đưa ra yêu cầu phải mua đồng phục với giá 300.000 đồng/bộ. Mỗi người mua 2 bộ. Hồ sơ không hoàn chỉnh thì phải đóng thêm phí 300.000 đồng để trung tâm làm giúp. Sau khi ứng viên nộp tiền, bên trung tâm đưa ra một hợp đồng với rất nhiều điều khoản “trói” ứng viên nhằm khó mà lấy lại được số tiền đã đóng.

Theo giấy hẹn của trung tâm, ngày 7-6 em P. đến rạp chiếu phim ở TP.Thủ Dầu Một để gặp một người trong giấy ghi tên Long liên hệ nhận việc. Tuy nhiên khi P. gọi vào số điện thoại ghi trong giấy giới thiệu thì người này không nghe máy mà chỉ nhắn tin qua Zalo hướng dẫn P. ngày hôm sau đến một địa điểm ở tận Gò Vấp để “tập huấn”. Đáng chú ý là sau khi được phỏng vấn, tưởng đã tìm được việc làm như ý, em P. giới thiệu bạn mình tham gia thì được người của trung tâm kia hướng dẫn xuống tận quận 12, TP.Hồ Chí Minh để phỏng vấn.

Sau khi thấy vụ việc có dấu hiệu đáng ngờ, em P. liên hệ qua số tổng đài của hệ thống rạp chiếu phim mà mình có dự định ứng cử vào làm việc, thì được biết ở rạp không có ai tên Long; hệ thống rạp cũng không có nhu cầu tuyển nhân viên; nếu có tuyển thì mọi thông tin đều được công khai trên trang web để nhiều người ứng tuyển. Nhân viên tổng đài cũng cho biết có thể em P. bị lừa vì thời gian qua có nhiều người liên hệ hỏi nội dung tương tự…

Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, hiện nay các đối tượng sử dụng nền tảng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo khá phổ biến. Nếu người dùng mạng không tỉnh táo rất dễ trở thành nạn nhân của chúng. Vì vậy người lao động muốn tìm việc thì nên đến các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín để ứng tuyển. Tuyệt đối không nghe theo lời lôi kéo đóng tiền trước để “giữ chỗ”, hoặc để mua đồng phục vì đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất…

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên