Công an các địa phương tiếp tục ra quân xử lý trật tự giao thông

Cập nhật: 22-06-2022 | 09:18:36

Trong hai ngày 20 v à 21-6, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) công an (CA) các địa phương tiếp tục ra quân thực hiện đợt cao điểm tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

 Đội CSGT CA TP.Thuận An tổ chức ra quân cao điểm tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: THANH QUANG

 Thiếu tá Lê Xuân Thắng, Đội trưởng Đội CSGT CA TP.Thuận An cho biết, nhằm góp phần bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, chiều 20-6, đơn vị đã tổ chức ra quân theo kế hoạch của CA tỉnh. Theo đánh giá của CA TP.Thuận An, trong 2 ngày qua, trật tự giao thông trên địa bàn được bảo đảm, không xảy ra tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo báo cáo của CA TP.Thuận An, từ đầu năm đến nay, Đội CSGT CA TP.Thuận An đã tổ chức 350 đợt tuần tra với gần 2.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện, lập 1.655 biên bản vi phạm; tạm giữ 11 xe ô tô, 154 xe ba bánh, 1.083 xe máy vi phạm, 1.278 giấy tờ các loại. Trên cơ sở đó, CA TP.Thuận An và UBND TP.Thuận An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2.346 trường hợp với số tiền người vi phạm nộp vào ngân sách Nhà nước gần 4,2 tỷ đồng.

Trước đó, vào chiều 20-6, Thượng tá Từ Hải Thọ, Phó Trưởng CA huyện Bắc Tân Uyên thay mặt ban lãnh đạo CA huyện đã phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT trên toàn huyện trong 3 tháng (từ ngày 20-6 đến hết ngày 20-9). Trong thời gian này, lực lượng CSGT-TT CA huyện Bắc Tân Uyên sẽ phối hợp với CA xã Tân Mỹ, CA xã Thường Tân và lực lượng 113 bán chuyên trách tiến hành tuần tra kiểm soát, sử dụng cân tải trọng và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khác để kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá khổ quá tải.

Song song đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn; tập trung xử lý tình trạng thanh, thiếu niên lợi dụng để tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, chạy xe tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng.

Theo Thượng tá Từ Hải Thọ, dịp này lực lượng chức năng sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các chủ doanh nghiệp vận tải thủy, chủ bến bãi ký cam kết không bốc xếp hàng hóa, chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn; bảo đảm các điều kiện an toàn đường thủy, vận chuyển hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ tại cảng, bến thủy nội địa. Đây là đợt ra quân nhằm thiết lập trật tự ATGT, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn.

 T.QUANG - H.PHƯỚC - N.NI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên