Công an huyện Bắc Tân Uyên: Phát huy hiệu quả Tổ tuần tra 171

Cập nhật: 22-12-2022 | 09:11:54

Thời gian qua hoạt động tuần tra kiểm soát của Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an huyện Bắc Tân Uyên được duy trì hàng đêm đã phát huy hiệu quả trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm pháp luật. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

 Tổ tuần tra 171 Công an huyện Bắc Tân Uyên tích cực tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm trên các tuyến đường trọng điểm

 Bao quát các tuyến, địa bàn trọng điểm

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay đã gần 2 tháng, Tổ tuần tra 171 Công an huyện Bắc Tân Uyên đã đạt một số kết quả đáng mừng. Nổi bật là lực lượng 171 đã phát hiện 10 vụ vi phạm pháp luật, giải tán 4 nhóm thanh thiếu niên tụ tập về khuya, tổ chức kiểm soát và xử lý hàng ngàn phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Thượng tá Nguyễn Thành Thường, Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên, cho biết: “Qua thời gian hoạt động, Tổ 171 đã tạo sự chuyển biến rõ nét đối với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tập trung làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm đường phố, như: Trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cướp, cướp giật tài sản… tại các tuyến đường ĐT746, ĐH411, ĐT747, thị trấn Tân Thành, xã Đất Cuốc, thị trấn Tân Bình… Việc tuần tra kiểm soát công khai, xuyên suốt cũng nhằm răn đe những đối tượng có ý định phạm tội”.

Theo thượng tá Thường, kết quả trên là dựa vào việc thay đổi nhận thức dẫn đến hành động của từng cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia vào Tổ 171 Công an huyện. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải ý thức được trách nhiệm cao quý của người chiến sĩ Công an nhân dân thực hiện sứ mệnh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong Tổ 171 góp phần nâng cao năng lực chiến đấu trên các lĩnh vực phụ trách, xung kích trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Để đường phố bình yên

Với quyết tâm để đường phố được an toàn và an ninh hơn, Công an huyện duy trì 2  Tổ 171 cấp huyện. Trong khi đó tại địa bàn cấp xã cũng duy trì 10 Tổ 171 nhằm bao quát hết địa bàn từ huyện đến tuyến phố, ngõ hẻm. Nhờ chủ động trong việc tuần tra, kiểm soát mà Tổ 171 đã kịp thời phát hiện các vụ việc ngay từ đầu, tránh để dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Điển hình mới đây khi Tổ 171 Công an huyện tuần tra kiểm soát trên tuyến ĐT746, thuộc khu phố 4, thị trấn Tân Thành đã phối hợp công an địa phương kiểm tra hành chính một quán cà phê do L.V.T. làm chủ. Qua kiểm tra đã phát hiện bên trong nhà kho cất 1 khẩu súng hơi nên đã lập biên bản bàn giao cho Công an thị trấn Tân Thành tiếp tục xác minh, xử lý.

Đại úy Bồ Thái Lộc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Bắc Tân Uyên, Tổ trưởng Tổ 171 Công an huyện, cho biết: “2 Tổ 171 Công an huyện đã tổ chức 60 cuộc tuần tra với hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tiến hành dừng hơn 600 lượt phương tiện để kiểm tra. Kết quả số vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông được phát hiện chiếm tỷ lệ cao với 165 trường hợp; trong đó phải kể đến vi phạm nồng độ cồn tập trung vào khung giờ từ 21 đến 1 giờ sáng hôm sau. Đối với lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, lực lượng 171 Công an huyện phát hiện 2 vụ với 3 đối tượng liên quan đến ma túy; phát hiện 4 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép và 4 đối tượng tàng trữ trang phục Công an nhân dân trái phép, thu giữ nhiều tang vật liên quan để bàn giao cho các đơn vị thuộc thẩm quyền tiếp nhận, xửlý. Nhờ thực hiện ráo riết mà tình hình tai nạn giao thông, tội phạm đường phố được kéo giảm”.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải ý thức được trách nhiệm cao quý của người chiến sĩ Công an nhân dân thực hiện sứ mệnh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong Tổ 171 góp phần nâng cao năng lực chiến đấu trên các lĩnh vực phụ trách, xung kích trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm. Nhờ đó mà khoảng 2 tháng nay, tình hình tai nạn giao thông, tội phạm đường phố được kéo giảm, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện dịp cuối năm”.

(Thượng tá Nguyễn Thành Thường, Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên)

 H.PHƯỚC - P.THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên