Công an huyện Bắc Tân Uyên: Vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua

Cập nhật: 20-01-2022 | 09:39:01

* Công an TX.Tân Uyên nhanh chóng làm rõ nhiều vụ án từ tin báo của người dân

Ngày 18-1, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Trong năm 2021, đơn vị này được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua dành cho đơn vị xuất sắc.


Lãnh đạo Công an huyện Bắc Tân Uyên trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm 2021

Trong năm 2021, nhờ sự quyết tâm và nỗ lực cao của toàn lực lượng Công an huyện Bắc Tân Uyên nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững; nhiệm vụ vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện hiệu quả.

Công an địa phương đã kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp, không để bị động bất ngờ; đã thể hiện được vai trò là lực lượng ở tuyến đầu, góp phần sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh và đưa huyện trở về trạng thái “bình thường mới”. Tội phạm hình sự trên địa bàn huyện được kéo giảm 15,4%, (xảy ra 33 vụ, giảm 6 vụ so với năm 2020); đã điều tra, làm rõ 31 vụ (tỷ lệ khám phá án đạt 93,9%). Nhờ chủ động đấu tranh mà các loại tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường được phát hiện, xử lý nhiều hơn. Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021 thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 cho Công an huyện Bắc Tân Uyên. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 17 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

* Ngày 19-1, Công an TX.Tân Uyên đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Theo đánh giá, thời gian qua Công an TX.Tân Uyên đã làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo của người dân nên nhiều vụ án nhanh chóng được làm rõ.

Năm 2021, công tác phòng chống tội phạm của lực lượng Công an TX.Tân Uyên thực hiện tốt, phạm pháp về trật tự xã hội xảy ra 77 vụ với 124 đối tượng (giảm 6,1% so với năm 2020); đã điều tra, làm rõ 74 vụ với 124 đối tượng, đạt tỷ lệ 96,10%. Trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được làm rõ 28 vụ với 51 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%.

Trong công tác phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện hiệu quả nhiều mô hình phòng chống tội phạm, kết quả người dân đã tích cực cung cấp cho lực lượng công an 816 nguồn tin, qua sàng lọc có 552 tin có giá trị, kịp thời làm rõ 363 vụ, bắt xử lý 693 đối tượng phạm pháp… Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen đơn vị quyết thắng cho 10 tập thể, tặng giấy khen chiến sĩ thi đua cơ sở cho 30 cá nhân thuộc Công an TX.Tân Uyên vì đã có thành thành xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên