Công an huyện Bàu Bàng: Lập chiến công ngày đầu ra quân cao điểm giữ gìn an ninh trật tự dịp lễ 30-4

Cập nhật: 01-05-2022 | 10:42:25

(BDO) Nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động tụ tập gây mất ANTT dịp lễ 30-4, 1-5, Công an huyện Bàu Bàng đã tổ chức lễ tổng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, an toàn giao thông.

Công an huyện Bàu Bàng ra quân giữ gìn an ninh trật tự, kiểm soát an toàn giao thông.

Trung tá Võ Hồng Bào, Trưởng Công an (CA) huyện cho biết, sau khi Ban lãnh đạo CA huyện phát lệnh ra quân, tất cả cán bộ, chiến sĩ (CBCS), các đội nghiệp vụ, Công an 7 xã, thị trấn, đồn CA khu công nghiệp đồng loạt triển khai lực lượng theo kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các nội dung như: Tuần tra, chốt chặn, kiểm soát ANTT, khép kín địa bàn. Trong đó, công an huyện chú trọng các tuyến đường trọng điểm, phức tạp, nơi tập trung đông dân, đồng thời tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định.

Công an bắt hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng CA cũng phối hợp với lực lượng quân sự, bảo vệ Becamex, các đơn vị nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm cướp giật; buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy, hàng cấm; kiểm tra các cơ sở, khu nhà trọ bảo đảm phòng chống cháy nổ, an toàn tuyệt đối cho người dân có những ngày lễ vui chơi, an toàn.

Trong ngày đầu ra quân, CA xã Trừ Văn Thố đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Cảnh Tiêu (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) và Nguyễn Văn Tý (sinh năm1992, hộ khẩu thường trú huyện Cái Nước, Cà Mau) về tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng đã được chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

 

Lực lượng chức năng thực hiện đo nồng độ cồn.

 

Ngoài ra, qua công tác nắm bắt tình hình, CA xã Trừ Văn Thố đã bắt giữ đối tượng Đào Ngọc Tuấn (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú huyện Kim Động, Hưng Yên) đi truyền bá mê tín, dị đoan trên địa bàn xã. Qua đấu tranh, công an phát hiện đối tượng Tuấn đang bị tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an huyện đang củng cố hồ sơ bàn giao cho Công an huyện Kim Động tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

QUỲNH ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên