Công an huyện Bàu Bàng: Tập trung đấu tranh, kéo giảm các loại tội phạm

Cập nhật: 23-08-2022 | 08:33:37

 Phát huy vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), thời gian qua Công an (CA) huyện Bàu Bàng đã chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm hình hình địa bàn, liên tiếp tổ chức các đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

 Công an huyện Bàu Bàng phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến người dân

 Chủ động tấn công tội phạm

Trung tá Võ Hồng Bào, Trưởng CA huyện Bàu Bàng, cho biết lực lượng CA huyện luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung đấu tranh, kéo giảm các loại tội phạm, nhất là phạm pháp về trật tự xã hội. Lãnh đạo CA huyện cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bắt giữ các đối tượng phạm pháp nguy hiểm, không để tồn tại, hình thành băng ổ nhóm hoạt động phạm pháp trên địa bàn gây bức xúc trong nhân dân.

Song song với việc đấu tranh, tấn công có hiệu quả các loại tội phạm, CA huyện Bàu Bàng đặc biệt chú trọng đến công tác phòng ngừa xã hội, ngăn chặn tội phạm qua công tác tuyên truyền pháp luật. Từ đầu năm đến nay, CA huyện cùng các đơn vị chức năng đã tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, tệ nạn ma túy tại 5 trường học với gần 4.000 lượt người tham gia; tuyên truyền về thủ đoạn trộm cướp, các tệ nạn tại 20 ấp, khu phố cho 3.000 người dân.

Bên cạnh đó, CA huyện Bàu Bàng tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở như Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm, Đội Công nhân xung kích tự quản về ANTT, camera an ninh. Ông Võ Thành Giàu, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, đánh giá cao những nỗ lực giữ gìn ANTT trên địa bàn mà CA huyện đã thực hiện; đồng thời yêu cầu CA huyện cần bám sát chương trình, chỉ thị của cấp trên trong công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

“Lực lượng CA huyện Bàu Bàng cần chú trọng làm tốt công tác phối hợp với lực lượng quân sự trong nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trong đó, CA huyện phải nắm chắc, nắm kỹ tình hình, không để bị động; dự báo sát, đúng để tham mưu đắc lực, tích cực và kịp thời, hiệu quả cho Huyện ủy trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. CA huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm, nhất là trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, xâm hại tình dục trẻ em; tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm, tổ chức “tín dụng đen” trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh, xử lý các loại tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy. Sắp tới là những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng CA cần tăng cường tuần tra kiểm soát và siết chặt hơn nữa để ổn định tình hình ANTT và an toàn giao thông để nhân dân có những ngày nghỉ lễ vui vẻ, an toàn”, ông Giàu nhấn mạnh.

Bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp

Theo báo cáo mới nhất của CA huyện Bàu Bàng, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 21 vụ phạm pháp về trật tự xã hội (tăng 61,5% so với cùng kỳ năm 2021), lực lượng CA đã điều tra, làm rõ 21/21 vụ (đạt 100%), bắt 24 đối tượng.

Trong công tác tấn công tội phạm, CA huyện đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiều kế hoạch, chuyên đề phòng, chống tội phạm. Kết quả, lực lượng  CA huyện đã tổ chức được 1.104 cuộc với trên 8.800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, xử lý 5 vụ, 28 đối tượng cờ bạc, 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã… Ngoài ra, trong đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, CA huyện đã xác lập, triệt xóa 2 chuyên án, giải tán 242 nhóm thanh thiếu niên tụ tập trên đường về khuya.

Công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội đạt hiệu quả tích cực, nhất là trong công tác quản lý cư trú và ngành nghề kinh doanh có điều kiện, góp phần phát hiện, kiềm giảm tội phạm phát sinh mới. Từ đầu năm đến nay, CA huyện đã phát hiện, xử phạt 23 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền trên 67 triệu đồng. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng CA huyện đã phát hiện nhiều công cụ hỗ trợ được mua bán qua đường bưu điện, thu giữ 2 bình xịt hơi cay, 1 gậy điện, 1 côn nhị khúc, 7 gậy ba khúc và nhiều linh kiện dùng để chế tạo súng tự chế. Ngoài ra, CA huyện còn xử lý 7 đối tượng đốt pháo, 2 đối tượng tàng trữ hung khí thô sơ, thu giữ nhiều hung khí các loại.

Theo CA huyện Bàu Bàng, từ đầu năm đến nay số vụ phạm pháp về trật tự xã hội trên địa bàn huyện giảm. Qua công tác nghiệp vụ, một số vụ việc nhanh chóng được làm rõ. Cụ thể như từ công tác trinh sát, lực lượng hình sự huyện Bàu Bàng đã bắt giữ Đặng Văn Phường (sinh năm 1981, quê tỉnh Lào Cai), đối tượng trốn truy nã sau 24 năm. Trước đó, qua nắm thông tin được biết Phường thường xuyên tới câu cá tại hồ câu dịch vụ ở xã Trừ Văn Thố nên CA huyện Bàu Bàng trao đổi với CA huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) và xác định Phường là đối tượng đang bị CA huyện Bảo Thắng truy nã từ năm 1998 về tội “cố ý gây thương tích”. Ngay sau đó các trinh sát đã tiến hành bắt giữ và bàn giao Phường cho CA huyện Bảo Thắng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo mới nhất của CA huyện Bàu Bàng, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 21 vụ phạm pháp về trật tự xã hội (tăng 61,5% so với cùng kỳ năm 2021), lực lượng CA đã điều tra, làm rõ 21/21 vụ (đạt 100%), bắt 24 đối tượng.

Trong công tác tấn công tội phạm, CA huyện đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiều kế hoạch, chuyên đề phòng, chống tội phạm. Kết quả, lực lượng CA huyện đã tổ chức được 1.104 cuộc với trên 8.800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, xử lý 5 vụ, 28 đối tượng cờ bạc, 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng truy nã…

QUỲNH ANH - N.HẬU  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên