Công an huyện Phú Giáo: Nỗ lực kéo giảm phạm pháp hình sự

Cập nhật: 09-05-2023 | 09:00:40

Với mục tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự, ngay từ đầu năm, Công an (CA) huyện Phú Giáo đã triển khai nhiều kế hoạch, trong đó tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chủ động phát hiện, xử lý nhanh các đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở.


Một nhóm đối tượng hình sự bị Công an huyện Phú Giáo đấu tranh triệt xóa trong thời gian gần đây

Thượng tá Hồ Minh Tùng, Phó trưởng CA huyện Phú Giáo, cho biết trong quý I-2023, bám sát chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, CA huyện đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án, giải pháp bảo đảm ANTT. “Trong quý I-2023, CA huyện Phú Giáo đã phát hiện 6 vụ, bắt giữ 12 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ trên 11gram ma túy các loại, lập hồ sơ đưa 7 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy”, Thượng tá Tùng cho biết.

Điển hình là vụ đối tượng Nguyễn Được (SN 1992, ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo) bị bắt về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua nắm tình hình địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy, CA huyện Phú Giáo đã bắt quả tang Được đang tổ chức cho 4 đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy tại khu phòng ở nhân viên thuộc một quán karaoke trên địa bàn khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CA thu giữ 1 túi nylon chứa ma túy dạng đá, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều hung khí như: Súng, đạn, roi điện, bình xịt hơi cay…

Đại úy Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy, CA huyện Phú Giáo, cho biết thời gian qua trên địa bàn huyện cũng nổi lên tình trạng các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”. Qua điều tra, CA huyện Phú Giáo đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Ngát (SN 1977, ngụ thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, từ tháng 3-2021, bị can Ngát cho bà S. vay 3 tỷ đồng với hình thức vay tiền không có thế chấp tài sản với lãi suất 292%/năm, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Phú Giáo cũng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Bồ Như Phong (SN 1983, ngụ TX.Bến Cát) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, đối tượng Phong không có nghề nghiệp và chỗ ở ổn định, Phong giới thiệu mình là “cò” chuyên làm giấy tờ, quen biết nhiều cán bộ nên dễ dàng, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các bị hại thì Phong cắt liên lạc và chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Khám xét nơi ở của Phong, CA đã thu giữ nhiều tang vật là giấy tờ giả Phong sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Trong thời gian tới, CA huyện Phú Giáo sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong quần chúng nhân dân; vận động người dân tích cực tố giác tội phạm. Lực lượng CA sẽ kiên quyết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật”, Thượng tá Hồ Minh Tùng, Phó trưởng CA huyện Phú Giáo cho biết thêm.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tấn công hiệu quả các loại tội phạm, trong quý I-2023, trên địa bàn huyện Phú Giáo đã xảy ra 32 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội (so với cùng kỳ giảm 2 vụ), điều tra làm rõ 31 vụ (đạt 96,9%), bắt, xử lý 65 đối tượng. Có được kết quả này là sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ CA huyện Phú Giáo. Với việc chủ động phát hiện, triệt xóa ngay từ sớm các tụ điểm ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật đã góp phần bảo đảm tình hình ANTT, không để phát sinh điểm nóng.

NGỌC HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên