Công an phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên: Thực hiện nhiều giải pháp chuyển hóa địa bàn

Cập nhật: 30-06-2022 | 08:20:10

Công tác chuyển hóa địa bàn tại phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên diễn ra đến hết năm 2022. Để đạt hiệu quả trong các mặt công tác cũng như kéo giảm tội phạm, hiện Công an (CA) phường Khánh Bình đang tích cực phối hợp với mặt trận, đoàn thể, ban ngành địa phương thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật kết hợp kiểm tra hành chính và tuần tra phòng chống tội phạm.


Công an TX.Tân Uyên phối hợp với Công an phường Khánh Bình tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm trong thanh niên công nhân, người lao động sinh sống và làm việc tại địa phương

Vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Xác định phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong nhân dân là yếu tố tiên quyết để phòng ngừa phát sinh tội phạm, trong đợt chuyển hóa địa bàn tại phường Khánh Bình, lực lượng CA phường đã chủ động phối hợp với mặt trận đoàn thể, ban điều hành khu phố tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, thông báo phương thức thủ đoạn tội phạm nổi lên đến người dân.

Thiếu tá Nguyễn Sơn Ca, Trưởng CA phường Khánh Bình cho biết: “Kể từ sau khi dịch bệnh bùng phát, tình hình kinh tế - xã hội ở phường Khánh Bình chịu nhiều tác động xấu nhất, đời sống công nhân lao động gặp nhiều khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến ANTT. Trong đó nổi lên nạn trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tệ nạn xã hội… Do vậy, việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cần được huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào đợt chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về công tác giữ gìn ANTT”.

Trong đợt chuyển hóa địa bàn này, lực lượng CA phường Khánh Bình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện chuyển hóa tại 3 khu phố, gồm: Long Bình, Bình Khánh, Khánh Lộc; tập trung tại tuyến đường ĐT747B. Kết quả 6 tháng qua, lực lượng chức năng phường Khánh Bình đã tổ chức tuyên truyền 44 cuộc với hơn 14 giờ phát sóng về thủ đoạn của các loại tội phạm, như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm đột nhập lấy cắp tài sản, ma tuý… Ngoài ra để người dân, công nhân lao động nắm rõ nội dung tuyên truyền, lực lượng CA triển khai tuyên truyền bằng xe mô tô lưu động đến từng tuyến hẻm, từng nhà trọ, hộ gia đình.

Song song đó, địa phương đã thực hiện gần 60 cuộc tuyên truyền với gần 110 giờ phát thanh; tuyên truyền trực tiếp được 8 cuộc với gần 200 lượt người tham dự. Thông qua 7 Câu lạc bộ Chủ nhà trọ và Trang thông tin phổ biến pháp luật phường Khánh Bình trong nhóm mạng xã hội Zalo đã có 775 chủ cơ sở trọ tiếp cận thông tin để truyền đạt lại cho người ở trọ.

Theo thiếu tá Nguyễn Sơn Ca, để phòng ngừa phát sinh tội phạm trong cơ sở trọ, CA phường đã tuyên truyền và yêu cầu 889/889 cơ sở trọ ký cam kết bảo đảm ANTT; yêu cầu 81/81 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT, 59/59 quán ký cam kết bảo đảm ANTT. Song song đó, CA phường Khánh Bình phối hợp củng cố, kiện toàn một số mô hình tự quản về ANTT, gồm: Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm, Câu lạc bộ Chủ nhà trọ, Tổ tự quản và Tổ phòng cháy chữa cháy trong cơ sở trọ để chủ động tham gia phối hợp cùng ngành chức năng địa phương làm tốt công tác giữ gìn ANTT ngay từ cấp cơ sở.

Giải quyết sớm vấn đề ANTT

Bên cạnh công tác tuyên truyền thì việc tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT sớm sẽ góp phần giảm thiểu phát sinh tội phạm. Thiếu tá Nguyễn Sơn Ca cho biết thêm, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến phường trong công tác bảo đảm ANTT, CA phường Khánh Bình thường xuyên phối hợp với phòng nghiệp vụ CA tỉnh, đơn vị nghiệp vụ CA TX.Tân Uyên tập trung nắm tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, lập danh sách, xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa tụ điểm phức tạp. Đến nay, địa bàn phường Khánh Bình không để xảy ra hình thành các băng nhóm tội phạm hình sự có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, đường dây tệ nạn xã hội phức tạp gây bức xúc dư luận.

Để có được kết quả trên, CA phường tích cực phối hợp tuần tra kết hợp kiểm tra, kiểm soát đối với các tuyến, địa bàn, cơ sở kinh doanh có biểu hiện nghi vấn để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức gần 60 cuộc tuần tra với hơn 400 lượt người tham dự; tiến hành kiểm tra hơn 40 cuộc, qua đó phát hiện 2 trường hợp cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động quá thời gian quy định; phát hiện 15 trường hợp kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm, 3 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ…

Cũng trong tháng 6 cao điểm phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, CA phường Khánh Bình đã làm tốt công tác giáo dục răn đe các đối tượng vi phạm pháp luật. Thực hiện kiểm tra hành chính, phát hiện và lập hồ sơ 3 đối tượng nghiện ma túy đưa đi cai nghiện bắt buộc nhằm ổn định tình hình, không làm phát sinh vụ việc ANTT khác ở địa phương.

Theo đánh giá sơ bộ của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội TX.Tân Uyên, tính đến nay kế hoạch chuyển hóa địa bàn tại phường Khánh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên để đạt hiệu quả hơn nữa thì công tác phối hợp của mặt trận, đoàn thể và CA phường Khánh Bình cần làm tốt hơn; huy động được nội lực sức mạnh tổng hợp làm tốt công tác phòng ngừa và tấn công hiệu quả với các loại tội phạm góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định ở địa phương.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên