Công an TX.Bến Cát: Cảnh báo tình trạng dùng sổ đỏ giả để lừa đảo

Cập nhật: 24-03-2022 | 08:09:10

 Gần đây, Công an (CA) TX.Bến Cát đã phát hiện, bắt giữ một số đối tượng dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Sổ đỏ giả cùng các loại giấy tờ được Trương Bé Thuận sử dụng để lừa đảo

 Theo Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng CA TX.Bến Cát, thông qua mạng xã hội, các đối tượng đặt mua làm giả sổ đỏ cùng các loại giấy tờ tùy thân khác rất tinh vi, nếu không có chuyên môn thì rất khó phát hiện. Sau đó, đối tượng sử dụng số giấy tờ giả trên để cầm cố và hợp pháp hóa bằng hợp đồng đặt cọc mua đất. Lúc này, người cho vay cứ ngỡ vừa “vô mánh” nhưng không biết rằng bản thân đã “sập bẫy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản với kịch bản rất tinh vi.

Điển hình mới đây, CA TX.Bến Cát đã bắt giữ Trương Bé Thuận (40 tuổi, quê TP.Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên. Theo đó, Thuận đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, sổ hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng độc thân đều mang tên Trương Bé Thuận trên mạng xã hội với giá 20,5 triệu đồng. Sau khi có các giấy tờ giả, Thuận đã liên hệ với anh Nguyễn Văn L. (29 tuổi, ngụ TX.Bến Cát) để vay 300 triệu đồng, hợp thức hóa bằng việc lập hợp đồng đặt cọc mua thửa đất trong sổ đỏ giả mang tên của Thuận với lãi suất 3%/tháng.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Thuận khai nhận toàn bộ số giấy tờ trên đều là giả. Thuận đã nhận từ anh L. số tiền 100 triệu đồng vào ngày 5-3. Đến ngày 10-3, khi đang làm thủ tục ký công chứng ủy quyền để nhận số tiền còn lại là 200 triệu đồng thì Thuận bị lực lượng CA bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Trước đó, CA TX.Bến Cát cũng triệt xóa một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự. Cụ thể qua công tác quản lý địa bàn, CA TX.Bến Cát phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Thị Như Ngọc (ngụ TP.Thủ Dầu Một), Nguyễn Văn Nho, Phạm Thị Ái Khiêm và Nguyễn Thị Nguyệt (cùng ngụ TX.Bến Cát) vì sử dụng nhiều sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Qua điều tra, lực lượng CA xác định Nho là người liên hệ đặt làm giả 7 sổ đỏ để ký hợp đồng đặt cọc tiền mua đất. Nguyễn Thị Nguyệt là người môi giới thực hiện các hồ sơ vay vốn, làm chứng khi thực hiện hợp đồng đặt cọc mua đất. Khiêm và Ngọc là 2 người đứng tên sổ đỏ giả để thực hiện hợp đồng đặt cọc tiền, sau đó cả nhóm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua xác định ban đầu, nhóm đối tượng này đã dùng sổ đỏ giả lừa đảo 4 nạn nhân đặt cọc mua 4 thửa đất trên địa bàn TX.Bến Cát với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.

Để không trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo như trên, thượng tá Huỳnh Văn Thành khuyến cáo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức tự phòng ngừa tội phạm, đặc biệt tội phạm sử dụng sổ đỏ giả để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, khi thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản là bất động sản, người dân cần liên hệ với cơ quan chuyên môn thẩm tra tính pháp lý của các giấy tờ để không bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo. Ngoài ra, khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật thì báo ngay cơ quan CA để kịp thời xử lý theo quy định. 

 NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên