Công an TX.Bến Cát: Chủ động tuần tra, tấn công tội phạm đường phố

Cập nhật: 16-11-2023 | 09:17:38

Không quản ngày đêm, lực lượng tuần tra của Công an (CA) TX.Bến Cát luôn có mặt trên các tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự (ANTT). Nhờ đó mà nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã kịp thời phát hiện, xử lý.

Phát huy hiệu quả công tác tuần tra

Trong 10 tháng đầu năm 2023, lực lượng CA TX.Bến Cát đã xây dựng và triển khai 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đó là kế hoạch tăng cường tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự “đường phố” trên địa bàn và kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản.

Để thực hiện hiệu quả các kế hoạch trên, lực lượng tuần tra, trong đó nòng cốt là Tổ tuần tra đặc biệt 171 đã khắc phục khó khăn, luôn chủ động để hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy mà ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông của người dân được nâng cao, tình trạng các đối tượng hình sự, đối tượng mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khi tham gia giao thông giảm rõ rệt...


Tổ 171 Công an TX.Bến Cát phối hợp tuần tra, kiểm soát về đêm nhằm chủ động phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật

Tính đến đầu tháng 11-2023, CA TX.Bến Cát đã tổ chức được hơn 3.100 cuộc tuần tra vũ trang với 32.680 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Cụ thể, lực lượng tuần tra đã phát hiện, xử lý 186 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; triệt xóa 72 tụ điểm với 354 đối tượng đánh bạc nhỏ lẻ; 6 đối tượng mua bán dâm; 3 đối tượng massage kích dục; 10 vụ với 34 đối tượng gây rối trật tự công cộng; bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản.

Trong khi đó, riêng lực lượng 171 của CA TX.Bến Cát đã tổ chức hơn 1.200 cuộc tuần tra với hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã lập biên bản gần 3.300 trường hợp vi phạm ATGT; phát hiện 7 vụ với 9 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ một số vũ khí quân dụng, nhắc nhở và giải tán 660 trường hợp tụ tập đêm khuya.

Tiếp tục duy trì

Theo Thượng tá Võ Hồng Bào, Trưởng CA TX.Bến Cát, hiện CA địa phương tiếp tục duy trì Tổ 171 từ cấp thị xã đến cấp xã, phường; bố trí lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thời gian gần đây công tác này hiệu quả hơn nhờ có sự phối hợp tăng cường của lực lượng cảnh sát cơ động Bộ CA và lực lượng quân sự thị xã.

Theo đánh giá, lực lượng tuần tra CA TX.Bến Cát luôn chủ động nắm bắt địa bàn phức tạp, thu thập thông tin về tội phạm, vi phạm pháp luật, để tổ chức tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang có trọng tâm, trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm. Điển hình, vào khoảng 3 giờ ngày 24-8, tại ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, Tổ 171 CA thị xã phối hợp tổ tuần tra của CA xã An Tây phát hiện đối tượng V.T.H (SN 1993, quê Bình Thuận) đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện phía sau xe của H. đang chở 1 bao tải chứa 33 hộp pháo hoa, mỗi hộp 1,5kg, tổng trọng lượng là 49,5kg.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 17-6, tại khu vực phía trước quán karaoke 669 thuộc khu phố 6, phường Thới Hòa, Tổ 171 CA TX.Bến Cát phát hiện đối tượng Đ.V.N (SN 1998, quê Đồng Tháp), là tài xế xe ôm công nghệ đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi áo phía trước bên phải có 1 túi nylon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá cùng 4 viên nghi là ma túy tổng hợp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ 171 đã bắt đối tượng L.H.M (SN 2003, quê Bạc Liêu), là người thuê N. vận chuyển ma túy. Tổng khối lượng ma túy thu giữ gồm 3,1172 gram Ketamin và 4 viên nén màu cam có khối lượng 1,4955 gram MDMA.

Trao đổi về kết quả đạt được, Thượng tá Võ Hồng Bào, Trưởng CA TX.Bến Cát, cho biết lực lượng tuần tra đã hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giải tán nhiều đám đông thanh niên tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự nơi công cộng. Qua tuần tra cũng phát hiện nhiều vụ vi phạm về ATGT, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc,… góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng hình sự, ma túy, kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Thành tích trên được cấp ủy, chính quyền khen ngợi, đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ.

“Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Tổ tuần tra đặc biệt 171 CA TX.Bến Cát sẽ tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần làm giảm tội phạm, bảo đảm ANTT, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn”, Thượng tá Võ Hồng Bào, Trưởng CA TX.Bến Cát, cho biết.

LÊ NA - HỮU TẤN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên