Công an TX.Tân Uyên: Chủ động bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết

Cập nhật: 18-01-2023 | 09:29:09

Với sự quyết liệt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của Công an (CA) TX.Tân Uyên nên tình hình tội phạm trên địa bàn trong năm 2022 được kéo giảm ở nhiều lĩnh vực. Kết quả trên đã góp phần vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo khí thế phấn khởi để cán bộ, chiến sĩ CA TX.Tân Uyên thi đua lập thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm hiệu quả dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.


Công an TX.Tân Uyên phối hợp với các lực lượng tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm ban đêm nhằm bảo đảm ANTT dịp tết

Tội phạm được kéo giảm

Năm 2022 tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đặt ra nhiều khó khăn, thách thức; tác động của hậu quả sau dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là tình hình hoạt động của doanh nghiệp, công nhân lao động kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TX.Tân Uyên. Trước tình hình trên, CA thị xã đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc CA tỉnh, Thị ủy, UBND TX.Tân Uyên lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trực tiếp, toàn diện, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng CA TX.Tân Uyên, cho biết: “CA TX.Tân Uyên luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, từ đó kịp thời thực hiện công tác bảo đảm ANTT, củng cố thế trận an ninh nhân dân ở các địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh. Nhờ đó, trong năm 2022, phạm pháp về trật tự xã hội trên địa bàn xảy ra 196 vụ, 349 đối tượng (giảm 16 vụ, 125 đối tượng so với năm 2019); phạm pháp về ma túy đã chủ động phát hiện, đấu tranh làm rõ 78 vụ với 135 đối tượng… Cũng trong năm qua, CA thị xã đã tổ chức chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT ở phường Khánh Bình và phường Tân Phước Khánh”.

Nỗ lực bảo đảm ANTT dịp tết

Là địa bàn được chuyển hóa thành công trong năm qua, phường Khánh Bình đã phát huy hiệu quả công tác vận động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào công tác giữ gìn ANTT. Trung tá Lê Công Ngân, Trưởng CA phường Khánh Bình, cho rằng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ban lãnh CA thị xã đã huy động được sức mạnh tổng hợp để thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình chuyển hóa địa bàn diễn ra tại địa bàn phường Khánh Bình. Việc phòng ngừa xã hội, tấn công trấn áp tội phạm được lực lượng CA phường tập trung, đẩy mạnh; công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục, tập trung vào các tuyến, khu vực trọng điểm.

Ngoài ra, CA địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm. Công tác này được thực hiện trên các trang mạng xã hội, cơ quan truyền thông, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa lớn trong xã hội. Việc tuyên truyền đã được thực hiện dưới nhiều hình thức, như: Tuyên truyền lưu động; thông qua mạng xã hội Zalo; gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng tù tha về, tù treo, các đối tượng thuộc diện quản lý… Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp trên, kết quả tình hình tội phạm được kéo giảm, việc chuyển hóa địa bàn đạt hiệu quả đã tạo “bước đệm” để CA phường Khánh Bình nỗ lực bảo đảm tốt tình hình ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

“Thực hiện cao điểm tấn công tội phạm dịp tết, đến nay CA phường Khánh Bình đã tổ chức tuần tra vũ trang được hơn 55 cuộc với 672 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, đã tiến hành nhắc nhở 24 quán ăn hoạt động  quá khuya, giải tán 33 nhóm thanh niên tụ tập, lập biên bản gần 100 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền phòng chống vi phạm về pháo nổ đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân; phối hợp kiểm tra hành chính hơn 75 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện lập biên bản xử lý 35 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực ANTT và an toàn phòng cháy chữa cháy… Trong những ngày cận tết, CA phường sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp nhằm bảo đảm ANTT để người dân đón tết, vui xuân an lành, hạnh phúc”, Trung tá Lê Công Ngân, cho biết thêm.

Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng CA TX.Tân Uyên, cho rằng ngoài việc đấu tranh, phòng ngừa nghiệp vụ thì công tác tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được CA TX.Tân Uyên đẩy mạnh thực hiện. Việc phát triển phong trào dựa trên việc cung cấp tin báo tố giác tội phạm, cung cấp những hình ảnh, clip có dấu hiệu vi phạm pháp luật để lực lượng chức năng địa phương, hoặc CA thị xã tiếp nhận, xử lý; đồng thời tích cực phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư, khu trọ bắt tội phạm quả tang… đóng góp tích cực vào việc bảo đảm ANTT trong dịp tết đến, xuân về.

HƯNG PHƯỚC - VĂN DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên