Công an TX.Tân Uyên: Chủ động phòng ngừa tội phạm trên đường vắng

Cập nhật: 25-01-2022 | 09:48:40

Theo thống kê năm 2021 trên địa bàn TX.Tân Uyên xảy ra 19 vụ trộm và 7 vụ cướp tài sản với 37 đối tượng. Địa điểm xảy ra vụ việc thường là những khu vực vắng người qua lại. Trong đợt tấn công tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an (CA) TX.Tân Uyên đã thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh kết hợp phòng ngừa nhằm ổn định tình hình, kéo giảm tội phạm.


Công an phường Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên cắm bảng cảnh báo người dân cảnh giác trộm, cướp khi đi qua những khu vực đường vắng

Nhiều thủ đoạn gây án

Trong các vụ trộm cướp xảy ra trên địa bàn TX.Tân Uyên, tình trạng các đối tượng dùng thủ đoạn “giả cảnh sát hình sự” để uy hiếp, chiếm đoạt tài sản của bị hại có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi.

Điển hình như vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 13-4-2021, CA phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên tiếp nhận thông tin vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp. Ngay sau đó lực lượng CA tiến hành thu thập chứng cứ, xác định nghi can đang ẩn náu ở một nhà nghỉ tại phường Phú Chánh và nhanh chóng bắt quả tang 6 đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy đá, thu giữ 1 gậy ba khúc, 1 giấy biên nhận cầm đồ.

Qua đấu tranh, Nguyễn Quốc Đủ (19 tuổi, quê Bạc Liêu); Cao Hồng Đệ (20 tuổi, quê Kiên Giang) và Lê Chí Khanh (17 tuổi, quê Cà Mau) khai nhận do không có việc làm, nghiện ma túy nên đã cùng nhau giả làm cảnh sát hình sự để chặn người đi đường cướp tài sản.

Mới đây, ngày 24-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TX.Tân Uyên cho biết đang củng cố hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thị xã phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng Trương Ngọc Quí (23 tuổi); Trương Ngọc Tài (20 tuổi) và Thạch Khánh Lộc (33 tuổi, cùng tạm trú xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”. Thủ đoạn của các đối tượng là tự xưng “Công an xã Bạch Đằng” để cướp thuốc lá trị giá hàng chục triệu đồng. Quá trình đấu tranh, nhóm của Lộc khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự ở địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng CA TX.Tân Uyên cho rằng các vụ trộm, cướp tài sản thường diễn ra trong thời gian ngắn, đối tượng gây án chớp nhoáng nên khi phát hiện, hay tiếp nhận thông tin thì nhiệm vụ của lực lượng CA phải nhanh chóng làm rõ để vừa có nhiều thông tin, chứng cứ, dấu vết, lại vừa truy xét nhanh đối tượng gây án, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản cho bị hại.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa

Theo Thượng tá Hà Tấn Phú, trong năm 2021 tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỷ lệ phá án đạt hơn 96%, các vụ việc xảy ra được nhanh chóng điều tra, làm rõ. Thế nhưng, công tác phòng ngừa tội phạm trong nhân dân vẫn còn nhiều tồn tại, nhất là sơ hở về việc bảo vệ tài sản cá nhân tại các khu nhà trọ, điểm kinh doanh… đã tạo điều kiện cho kẻ xấu ra tay. Vì vậy để bảo đảm ANTT, ngoài việc tiếp nhận tin báo tố báo giác tội phạm để tổ chức lực lượng đấu tranh thì công tác nắm địa bàn, đối tượng luôn được lực lượng CA chú trọng quan tâm.

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm này, công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự trở về địa phương được giao trách nhiệm cho cảnh sát khu vực. Lực lượng này phải thường xuyên nắm bắt thông tin trong quần chúng nhân dân; nhận định các tụ điểm, khu vực nào phức tạp để chủ động báo cáo cho lãnh đạo nắm và có phương án xử lý kịp thời. Song song đó, lãnh đạo CA TX.Tân Uyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với CA đồn khu công nghiệp, CA các xã, phường thường xuyên kiểm tra hành chính các khu nhà trọ, các tiệm sửa xe máy, dịch vụ bảo vệ để chấn chỉnh thiếu sót, kịp thời phát hiện tài sản do phạm tội mà có; tăng cường hệ thống an ninh giám sát tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; thực hiện công tác tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục phối hợp với lực lượng giữ gìn trị an cơ sở sẵn sàng trấn áp tội phạm trộm cướp hoạt động lưu động khi phát hiện.

Theo đánh giá, sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, CA TX.Tân Uyên đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, lực lượng cảnh sát cơ động tổ chức hơn 100 cuộc tuần tra vũ trang với gần 1.100 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 20 cuộc tuần tra mật phục với 140 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện 5 đối tượng nghiện ma túy, thu giữ 2 phương tiện liên quan đến đối tượng trộm, cướp; ngăn chặn và giải tán gần 300 nhóm thanh thiếu niên tụ tập về khuya và xử lý 6 đối tượng tàng trữ hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép.

Theo Thượng tá Hà Tấn Phú, để phòng ngừa tội phạm, CA thị xã đã thực hiện nhiều buổi tuyên truyền phổ biến phương thức thủ đoạn tội phạm trộm cướp trên hệ thống loa phát thanh; vận động người dân chủ động “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”; phối hợp với tổ chức công đoàn doanh nghiệp, khu nhà trọ đông công nhân tuyên truyền 16 cuộc với gần 1.500 lượt người dự; thực hiện bài tuyên truyền trên trang Fangape “Công an TX.Tân Uyên”…

Ngoài ra, lực lượng CA đã tổ chức điều tra cơ bản các ngân hàng, tiệm vàng, quỹ tín dụng, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Thực hiện hướng dẫn gia cố hệ thống an ninh, camera giám sát; tổ chức khảo sát và thực hiện cắm 20 biển cảnh báo phòng, chống tội phạm trộm cướp ở những đoạn đường vắng; đồng thời kiến nghị ngành chức năng trang bị hệ thống đèn chiếu sáng tại các khu vực này để phòng ngừa tội phạm…

 HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên