Cộng đồng doanh nghiệp đã đoàn kết, đồng hành cùng Bình Dương vượt khó

Cập nhật: 14-10-2021 | 08:47:44

Chiều 13-10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.1945 - 13.10.2021). Tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng thành quả

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Lợi trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của DN trong công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh thời gian qua. Sự đóng góp, ủng hộ đó đã góp phần tích cực để tỉnh kiểm soát được dịch bệnh. Nhân buổi họp mặt này, ông Nguyễn Văn Lợi mong muốn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của DN để lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng thấu hiểu, thực sự đồng hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Cũng tại buổi họp mặt, ông Võ Văn Minh đã thông tin một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các ngành, các cấp, cộng đồng DN, niềm tin của nhân dân, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Trong 9 tháng năm 2021, KT-XH của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,93%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 1,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 26,7%, kim ngạch nhập khẩu tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt đã thu hút được trên 1,5 tỷ đô la Mỹ.

Ông Võ Văn Minh cho biết, từ đầu tháng 10-2021, khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Bình Dương đã từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa trở lại các hoạt động KT-XH, khôi phục sản xuất, kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới”. Tỉnh đã chủ động thành lập Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã tích cực đối thoại, gặp gỡ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN. Song song đó, cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và đồng hành cùng chính quyền, người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn, thách thức. Các DN đang khẩn trương hoạt động trở lại trong điều kiện “bình thường mới”, dự kiến đến hết tháng 10- 2021 có khoảng 90% DN hoạt động trở lại.

 TẠI BUỔI HỌP MẶT, UBND TỈNH ĐÃ TRAO BẰNG KHEN CHO 21 TẬP THỂ DN VÀ 47 DOANH NHÂN TIÊU BIỂU CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỜI GIAN QUA.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn DN Bình Dương đánh giá cao sự hỗ trợ của tỉnh dành cho DN trong giai đoạn dịch bệnh. Điều đó đã làm tăng thêm niềm tin để DN tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất tại Bình Dương. Tuy nhiên, theo ông Tín, tỉnh cần quan tâm đến việc giữ chân NLĐ, đặc biệt là giải quyết nhu cầu nhà ở để NLĐ “an cư lạc nghiệp”, gắn bó lâu dài với Bình Dương. Đồng tình với quan điểm này, bà Vũ Kiều Nữ, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Bình Dương cũng cho rằng, bên cạnh chăm lo nơi ăn chốn ở, tỉnh cũng cần có thêm nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ. Đặc biệt, tổ chức công đoàn phải trở thành chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần của NLĐ, để họ thấy rằng Bình Dương chính là quê hương thứ hai.

Nỗ lực phục hồi

Trong khi đó, ông Điền Quang Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương cho rằng, cần làm gì để phục hồi sản xuất là một câu hỏi lớn mà chính quyền và cộng đồng DN cần quyết liệt trả lời ngay. Tỉnh cần tạo điều kiện cho DN vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho NLĐ lưu thông để đẩy nhanh tốc độ phục hồi sản xuất. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ thành lập các khu công nghiệp chuyên ngành để phát triển bền vững kinh tế, phát triển “thương hiệu” gỗ Bình Dương.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Ông Trần Thành Trọng, Chủ tịch Hiệp hội Cơ điện Bình Dương đề xuất cần thống nhất đi lại giữa các địa phương để NLĐ di chuyển thuận lợi. Tỉnh cần tháo gỡ khó khăn, đón công nhân trở lại làm việc, đồng thời chủ động phương án cách ly, tiêm vắc xin cho NLĐ để DN có thể tái sản xuất nhanh nhất.

Ghi nhận những ý kiến của đại diện các hiệp hội, ông Võ Văn Minh biểu dương và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những đóng góp của cộng đồng DN đã hỗ trợ, ủng hộ trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế, nhà xưởng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời nỗ lực thích ứng để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Lãnh đạo UBND tỉnh cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đồng hành, lắng nghe để kịp thời có các giải pháp hỗ trợ, cùng cộng đồng DN và người dân trong tỉnh phục hồi, phát triển nhanh nhất có thể. Cùng với các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính, xây dựng chương trình hỗ trợ vốn vay với mức lãi suất ưu đãi cho các đối tượng bị ảnh hưởng, nhất là DN nhỏ và vừa, Bình Dương sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ DN giải quyết khó khăn về lao động, tổ chức đón lao động trở lại Bình Dương làm việc.

* Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Bình Dương cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng DN khôi phục sản xuất, sớm đưa Bình Dương trở lại ổn định và ngày càng phát triển. Cộng đồng DN hãy bỏ lại phía sau những khó khăn, vất vả, nhìn về phía trước, gắn kết với chính quyền để cùng đưa sản xuất đi lên, phát triển KT-XH bền vững.
* Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Trong tiến trình đã qua, các DN đã đóng góp quan trọng, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng của tỉnh luôn cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nuớc. Bình Dương đã và đang trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước của DN không ngừng được cải thiện, cùng với đó lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa, thương mại - dịch vụ đều có sự phát triển vượt bậc.

TIỂU MY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên