Công Phượng, Quang Hải trở lại tuyển Việt Nam

Cập nhật: 31-05-2023 | 06:23:55

Danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho đợt tập trung tháng 6 có ba cầu thủ đang ở nước ngoài là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Toàn.

Công Phượng nằm trong danh sách sơ bộ tập trung tháng 6/2023 của đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, ba cầu thủ thi đấu ở nước ngoài không có tên trong đợt tập trung đầu tiên hồi tháng 3, do nằm ngoài lịch FIFA. Đến lần này, HLV Philippe Troussier không bỏ lỡ cơ hội làm việc trực tiếp với ba ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Văn Toàn là cầu thủ duy nhất thi đấu thường xuyên ở Seoul E-Land khi xuất ngoại. Quang Hải không được đá cho đội một Pau FC từ hôm 18/2, còn Công Phượng chưa có trận thi đấu chính thức đúng nghĩa cho Yokohama FC.

HLV Troussier từng gặp trực tiếp Quang Hải ở Pháp đầu tháng 2 sau trận Pau FC gặp Paris FC. Trong khi đó, Công Phượng và Văn Toàn chưa có cơ hội. Công Phượng thừa nhận có thể khó trở lại đội tuyển vì ít được thi đấu ở CLB, còn Văn Toàn sẵn sàng thích ứng với lối chơi mới của HLV Troussier.

Lịch FIFA đợt này bắt đầu từ ngày 12 đến 20/6. Quang Hải dự kiến về nước sau khi Pau FC gặp Caen ở vòng cuối Ligue 2 vào tối 2/6. Trong khi đó, Công Phượng và Văn Toàn dự kiến về đúng lịch. Cùng ngày 11/6, Yokohama FC gặp Urawa Reds ở vòng 17 J-League 1, còn Seoul E-Land gặp Seongnam ở vòng 16 K-League 2.

HLV Troussier dự kiến triệu tập khoảng 30 cầu thủ cho đợt tập trung này, chủ yếu đến từ nhóm CLB đang dẫn đầu V-League 2023 như Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Thanh Hoá, Viettel.

Đội tuyển tập trung từ ngày 7/6 sau khi vòng 11 V-League 2023 khép lại. Đội có một tuần chuẩn bị trước khi đá trận giao hữu đầu gặp Hong Kong ngày 15/6 tại SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng. Đến ngày 20/6, đội chạm trán đối thủ mạnh hơn Syria ở SVĐ Thiên Trường, Nam Định.

Danh sách tập trung sơ bộ đội tuyển Việt Nam tháng 6/2023

Thủ môn (5): Đặng Văn Lâm (Bình Định), Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Trần Nguyên Mạnh (Nam Định), Phạm Văn Phong (Viettel), Nguyễn Thanh Diệp (Thanh Hoá).

Hậu vệ (10): Quế Ngọc Hải (SLNA), Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh (CAHN), Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy (Nam Định).

Tiền vệ (9): Lê Quốc Phương, Đinh Tiến Thành (Thanh Hoá), Nguyễn Hữu Tuấn (Nam Định), Nguyễn Quang Hải (Pau FC), Trần Minh Vương Châu Ngọc Quang (HAGL), Nguyễn Hải Huy (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Công Phượng (Yokohama FC), Nguyễn Văn Toàn (Seoul E-Land), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hoá).

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên