Công tác quản lý đất đai ở huyện Phú Giáo: Thực hiện chặt chẽ, đúng quy định

Cập nhật: 30-05-2018 | 08:54:58

Huyện Phú Giáo có tỷ lệ diện tích đất công lớn trong tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện. Để không xảy ra các vụ việc liên quan đến đất đai, thời gian qua huyện Phú Giáo đã tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện chặt chẽ, bảo đảm theo luật định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thực hiện nhiều giải pháp

Những năm qua, UBND huyện Phú Giáo đã ban hành các văn bản, chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công; rà soát, tổng hợp diện tích đất công do UBND các xã, thị trấn trực tiếp quản lý; tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, suối… Huyện cũng thực hiện việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015; tổ chức công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử và tại trụ sở UBND huyện; sao lưu bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm chuyển về các xã, thị trấn để các địa phương làm cơ sở thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy định...

Thời gian qua, huyện Phú Giáo đã tích cực thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, hạn chế tình trạng khai thác, vận chuyển đất đai làm tác động đến hiện trạng mặt bằng đất đai trên địa bàn huyện. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý một vụ khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn xã An Thái. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Bên cạnh đó, trên cơ sở nghị quyết của HĐND huyện về đầu tư công trung và dài hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm và căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND huyện Phú Giáo đã xác định danh mục các công trình, các dự án phải thu hồi đất hàng năm. Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các phòng, ban có liên quan rà soát các công trình, dự án nằm trong danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất đã được phê duyệt, không có khả năng thực hiện. Đối với các công trình, dự án quá 3 năm liên tục mà chưa tiến hành thủ tục thu hồi đất thì đề nghị loại bỏ khỏi danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất của kế hoạch sử dụng đất năm tiếp theo.

Riêng công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, huyện Phú Giáo thực hiện đúng tiến độ; kết quả sử dụng đất hàng năm đã được lập đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất với quy hoạch của cấp huyện và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh. Huyện cũng thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, làm tốt công tác hậu kiểm…

Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền

Nhờ làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai nên những năm qua, trên địa bàn huyện Phú Giáo không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp liên quan đến đất đai, không xảy ra vi phạm Luật Đất đai. Đến nay, huyện đã quy hoạch và phê duyệt quy hoạch 1 khu dân cư tại xã Phước Hòa, do Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa làm chủ đầu tư. Hơn 3 năm qua, huyện đã tiến hành thu hồi đất để thực hiện được 18 công trình, dự án, với tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 938.360m2. Tổng diện tích đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 950.247m2 và đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 16/18 công trình.

Qua kiểm tra, kiểm soát cho thấy, trên địa bàn huyện không có tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang không canh tác. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã cấp hơn 18.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đạt 99,67% hồ sơ đăng ký. Công tác đăng ký lập hồ sơ địa chính tại huyện ngày càng khoa học, hiện đại; cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai…

Theo lãnh đạo huyện Phú Giáo, để công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, thực hiện Luật Đất đai và các văn bản có liên quan; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy bảo đảm việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai diễn ra nhanh chóng, chính xác và đúng luật. UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai…

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=936
Quay lên trên