Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng: “Bám” vườn cây để hoàn thành nhiệm vụ

Cập nhật: 10-06-2014 | 00:00:00

   Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được công ty biểu dương kịp thời Ảnh: TR.DŨNG

 Đa dạng hình thức tuyên truyền

Song song với công tác triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm, Công đoàn công ty (CĐCT) đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên xuống cơ sở tuyên truyền đến cán bộ công nhân viên chức (CNVC), lao động thông qua các cuộc họp công nhân; tổ chức nhiều phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại...

Công đoàn cũng đã tiếp tục thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa; xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền trên Đài Truyền thanh công ty, chiếu phim tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, CĐCT còn tổ chức xe tuyên truyền lưu động trong các khu dân cư ở 11 nông trường, phát hành hàng ngàn tờ bích chương, khẩu hiệu băng rôn và pa nô tuyên truyền, cổ động trực quan tại trụ sở làm việc và các địa điểm công cộng, khu dân cư.

Qua học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CĐCT đã xây dựng bản quy chuẩn đạo đức phù hợp chức năng, nhiệm vụ với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm. Đối với cá nhân, các cơ sở hướng dẫn cán bộ, công nhân lao động đăng ký thi đua làm theo Bác. Qua đó, cán bộ, công nhân lao động đã thể hiện được tinh thần tự giác trong học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Định kỳ hàng tháng, trong sinh hoạt, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp, họp cơ quan, đơn vị đều thực hiện kiểm điểm, đánh giá việc làm theo của các cá nhân, tập thể, qua đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng cán bộ và tổ chức công đoàn cuối năm.

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Trong 3 năm qua, cán bộ, đoàn viên công đoàn trong công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu làm theo tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bám sát vườn cây, nhà máy góp phần cùng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những kết quả về sản xuất, kinh doanh hàng năm của công ty đã phản ánh sự cố gắng của tập thể cán bộ, CNVC, lao động. Nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tuyên dương. Đặc biệt, CĐCT đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc của năm 2012.

Đứng trước tình hình khó khăn trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh của công ty, công đoàn đã phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng đúng thời gian quy định, góp phần cùng công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đã đề ra. Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng ban Tuyên giáo CĐCT, cho biết trong 3 năm qua, tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty đứng trước nhiều khó khăn. Song, lãnh đạo công ty và các nông trường, đặc biệt là tổ chức công đoàn đã phân tích, làm rõ những khó khăn, tuyên truyền vận động cán bộ, CNVC, lao động khắc phục cùng công ty vượt qua thử thách, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Với tinh thần đó, cán bộ, công nhân lao động đã bám vườn cây, nhà máy thi đua góp phần cùng công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Trong 3 năm qua, công ty đã khai thác 103.949 tấn mủ, đạt trên 102%; chế biến 118.677 tấn, đạt tỷ lệ 103,64%; tiêu thụ 111.954 tấn, đạt tỷ lệ 100,9% so với chỉ tiêu kế hoạch. Tổng doanh thu 9.600 tỷ đồng, lợi nhuận 4.071 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 9.763.000 đồng/ công nhân/tháng.

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên