Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân

Cập nhật: 26-05-2023 | 08:21:33

Thực hiện Tháng Công nhân (TCN) năm 2023, thời gian qua, nhiều đơn vị nông trường, xí nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa hướng về người lao động (NLĐ). Các hoạt động đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động, cùng sự hưởng ứng tích cực, đông đảo của đoàn viên công đoàn, công nhân viên, NLĐ trong toàn công ty.

Kết nối công nhân

Với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, các hoạt động hưởng ứng TCN năm 2023 tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng được tổ chức trong suốt 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7-2023. Trong thời gian này, hàng loạt hoạt động ý nghĩa được tổ chức ở khắp các nông trường, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc công ty. Theo đó, các đơn vị sẽ tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5” nhằm gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu đơn vị với cán bộ công đoàn và NLĐ để lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất hợp pháp, chính đáng. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng sẽ tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân” và hoạt động “Cảm ơn NLĐ” nhằm kịp thời động viên, giải quyết các vấn đề phát sinh để NLĐ yên tâm, gắn bó với đơn vị.

Trong tháng 5-2023, Nông trường Cao su (NTCS) Minh Hòa, NTCS Thanh An, NTCS Bến Súc, NTCS Trần Văn Lưu... đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về NLĐ, như tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo; tặng phương tiện hoạt động cho các tập thể tổ sản xuất. Nhiều đơn vị như NTCS Đoàn Văn Tiến đã phối hợp với Đoàn cơ sở Công an huyện Dầu Tiếng tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tuyên truyền pháp luật.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động và công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, trong TCN năm 2023, công ty sẽ tổ chức đợt cao điểm phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; tổ chức chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên” để triển khai, ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với các đối tác nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ. Đồng thời, công ty tổ chức “Ngày hội văn hóa thể thao công nhân”, “Ngày hội chăm sóc sức khỏe”, các hoạt động hỗ trợ cho con NLĐ như trại hè thiếu nhi, tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi...

Bà Lý Thiện Nữ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, cho biết thông qua các hoạt động TCN nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị nói riêng và toàn công ty nói chung; đồng thời tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ

Song song với các hoạt động chăm lo cho NLĐ, trong TCN năm 2023, tất cả các đơn vị trực thuộc công ty đều tổ chức ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Hội đồng thi đua, khen thưởng công ty tổ chức phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Bà Lý Thiện Nữ cho biết phong trào thi đua tập trung vào các nội dung như khai thác 27.200 tấn mủ nguyên liệu; các phòng nghiệp vụ, xí nghiệp chế biến và bệnh viện đa khoa thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023 với kết quả cao nhất; chăm sóc tốt trên 22.300 ha vườn cây và tái canh trồng mới trên 486 ha; tập trung chăm lo tốt đời sống NLĐ, sắp xếp lao động hợp lý, bảo đảm việc làm ổn định; phấn đấu tiền lương bình quân từ 8 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân từ 9,2 triệu đồng/ người/tháng trở lên. Đồng thời, công ty phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng chống cháy nổ và công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Song song đó, công ty tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm môi trường làm việc “xanh, sạch, đẹp” và an toàn cho NLĐ; tiếp tục tham gia hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 550 sáng kiến, góp phần hoàn thành chỉ tiêu 6.000 sáng kiến của Công đoàn Cao su Việt Nam phát động cũng như tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Mặt khác, toàn công ty sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2023; tích cực trong công tác thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thi đua rèn luyện tay nghề; thi đua thực hiện nếp sống văn hóa, lành mạnh; thi đua hưởng ứng phong trào “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, chung tay vì người nghèo...

Nhân TCN và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tặng quà cho 13 công đoàn cơ sở với số tiền 258,7 triệu đồng; tặng quà cho 56 công nhân bị tai nạn lao động, 90 công nhân khó khăn, 89 tổ và 3 công đoàn bộ phận với tổng số tiền 123 triệu đồng. Bên cạnh đó, công đoàn công ty cũng nhận kinh phí từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” của Công đoàn Cao su Việt Nam với tổng số tiền 345 triệu đồng hỗ trợ xây mới 5 căn nhà, sửa chữa 3 căn nhà và hỗ trợ 2 NLĐ bị bệnh hiểm nghèo...

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên