Cử tri phường Khánh Bình và xã Thạnh Hội (TX.Tân Uyên):Kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề dân sinh

Cập nhật: 21-06-2019 | 17:26:29

(BDO) Ngày 21-6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Phạm Trọng Nhân, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã có các buổi tiếp xúc cử tri phường Khánh Bình và xã Thạnh Hội (TX.Tân Uyên) sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.    

 Cử tri Nguyễn Ngọc Hổ, phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên phát biểu đề đạt ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri rất phấn khởi về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và tin tưởng những vấn đề quan trọng được xem xét thông qua sẽ tác động tích cực đến quá trình phát triển của đất nước. Cử tri mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe và nắm bắt nguyện vọng của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các kỳ họp tới, để có những chính sách tiếp tục thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Cử tri mong muốn các đại biểu, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực giáo dục. Cần chú trọng và quan tâm nhiều hơn công tác giáo dục đạo đức học sinh. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị cần bổ sung thêm lực lượng bảo vệ dân phố để bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng mua bán trái phép và sử dụng ma túy. Kiểm tra, xử lý tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường...

Riêng cử tri xã Thạnh Hội kiến nghị, trong công tác cải cách giáo dục cần đề ra những nội dung cụ thể, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; xem xét hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế cho cán bộ khu ấp; tiếp tục quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; xử lý dứt điểm tình trạng phân lô bán nền. Hiện nay, Thạnh Hội đang nâng chất xã nông thôn mới vì vậy cơ sở hạ tầng cần được tiếp tục quan tâm đầu tư. Trong đó, chú trọng nhiều hơn đến việc đầu tư hệ thống thoát nước ở các tuyến giao thông nông thôn để tránh ngập úng vào mùa mưa, đảm bảo cho việc sản xuất nông nghiệp của nông dân. Đặc biệt, cử tri băn khoăn về việc giá điện tăng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Phát biểu sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và giải trình thỏa đáng những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên