Của cho cho không bằng cách cho

Cập nhật: 05-12-2022 | 08:56:25

Anh Ba Thuận An đọc tin tức xong cái mặt đỏ như con gà chọi. Có lẽ ảnh đọc được mấy tin tiêu cực. Chưa kịp hỏi gì thì ảnh đã lớn tiếng:

- Bậy bạ vô cùng. Làm từ thiện gì mà vô văn hóa vậy?

Sáu thời sự đoán không ra anh Ba đã đọc tin gì, bèn hỏi:

- Đầu đuôi ra sao, anh kể khúc giữa cho tui nghe với.

Anh Ba xuống giọng:

- Có anh chàng đi làm từ thiện, cho cụ bà một tô phở rồi la làng: “Bà già cô đơn lạnh lẽo trong mùa đông!”

Cuối cùng Sáu thời sự cũng đoán ra được chuyện gì. Chàng Tiktoker này chuyên đi review mấy quán ăn bằng phong cách “cục súc”. Đi tới quán nào cũng tạo drama, để gây chú ý dư luận. Không biết ảnh có gì hay ho mà sấp nhỏ follow tay này quá mạng.

Anh Ba lại lên tiếng:

- Cộng đồng mạng đang đòi xử lý thật nghiêm anh chàng này.

Sáu thời sự lắc đầu:

- Tiktok đã tạo một loạt “thần tượng” trời ơi đất hỡi, chửi mắng cũng nổi tiếng. Tui nghĩ tay này chủ yếu tạo sự chú ý thôi anh Ba ạ!

Anh Ba chào thua:

- Câu view, câu like bất chấp như vầy còn gì văn hóa nữa. Nhìn cụ bà mà tao ứa nước mắt.

Sáu thời sự cũng ngán ngẩm:

- Mấy tay chuyên tạo drama này hết ý tưởng câu view sẽ không chừa thủ đoạn nào.

Anh Ba bất mãn:

- Ông bà ta có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhưng của cho không bằng cách cho thằng Sáu ạ!

Sáu thời sự cũng không vui:

- Giới trẻ giờ chẳng biết họ nghĩ gì? Nổi tiếng bằng mọi thủ đoạn rẻ tiền, cho dù người đó đáng tuổi ông bà của mình!

Anh Ba dịu giọng:

- Tao chỉ sợ sắp nhỏ nhà tao thấy đó mà học theo thì khổ…!Sáu thời sự cũng chào thua:

- Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm khắc các trường hợp này và hãy nói không với thủ đoạn câu view vô văn hóa!

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên