Cưa đôi người để trị ung thư

Cập nhật: 07-10-2010 | 00:00:00

Ba tuần trước khi sinh đứa con thứ hai cách đây ba năm, chị Janice, người Canada, 28 tuổi thấy đau khủng khiếp ở xương cụt và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

 

 Janice - người phụ nữ dũng cảm và may mắn.  

Qua chiếu chụp và xét nghiệm, các thầy thuốc phát hiện chị có khối u xương sụn nằm trong xương chậu. Khối u ác tính này rất lớn, như chiếc bánh pizza có đường kính tới 20cm.

 

Sau khi sinh con, chị đã trải qua phẫu thuật với nguy cơ rủi ro rất lớn: cưa đôi thân mình ra làm hai nửa, sau khi làm sạch các tế bào ung thư, phải ghép hai nửa người lại bằng 240 chiếc đinh thép.

 

Người ta đã lắp cho chị một hộp xương chậu nhân tạo cùng chân trái giả. Trải qua 3 năm kiên trì tập luyện, đến tháng 5 vừa qua, Janice đã bình phục hoàn toàn.

Theo Tiền Phong

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên