Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Cập nhật: 28-05-2024 | 14:15:32

Sáng 28-5, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (28/5/1964 - 28/5/2024) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Dự Lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía quốc tế, tham dự có các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế và Đoàn tùy viên quân sự tại Việt Nam.


Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên cờ truyền thống của Cục Đối ngoại.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

Trong diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Thành Văn, Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) nêu rõ: Cách đây 60 năm, ngày 28/5/1964, Cục Liên lạc Đối ngoại được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngày 4/9/1989, trước yêu cầu mở rộng quan hệ, hợp tác với bạn bè quốc tế, Cục Liên lạc đối ngoại được đổi tên thành Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng, theo Quyết định số 259/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với biểu biên chế mới, chức năng là cơ quan đầu ngành về công tác tham mưu, quản lý hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng trong Quân đội, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Cục Liên lạc Đối ngoại là tiền thân của Cục Đối ngoại ngày nay, ngày 28/5/1964 là ngày truyền thống của đơn vị.

Thiếu tướng Vũ Thành Văn nhấn mạnh, suốt chặng đường 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, từ thời chiến đến thời bình, phẩm chất cách mạng kiên trung của cán bộ Cục Đối ngoại luôn là một dòng chảy liên tục, viết nên truyền thống đơn vị: Trung thành - mưu lược - đoàn kết - chủ động - sáng tạo. Với những thành tích đó, Cục Đối ngoại đã vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; được các nước đối tác, bạn bè truyền thống trao tặng các huân chương nhà nước cao quý.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả đạt được của Cục Đối ngoại trong 60 năm qua, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, trong suốt chặng đường lịch sử 60 năm, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; vận dụng sáng tạo tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh; nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đội qua từng giai đoạn cách mạng.

Phát huy chức năng, vị trí của mình, Cục Đối ngoại chủ động nắm chắc tình hình, nhất là quan hệ của các nước và những điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động đối ngoại quốc phòng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị; tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy giao lưu, kết nối, hợp tác phát triển, xứng đáng là cơ quan đầu ngành về công tác đối ngoại quốc phòng của toàn quân.   

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Cục Đối ngoại cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại quốc phòng trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với đó, Cục Đối ngoại cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình; tập trung làm sâu sắc hơn nữa chiến lược, sách lược triển khai công tác đối ngoại quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương.

Đồng thời, Cục Đối ngoại cần nâng cao nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa thực lực đất nước và tiềm lực đối ngoại; vận dụng sáng tạo tư tưởng, phong cách, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Đặc biệt là kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, giữ vững độc lập, tự chủ trong quan hệ, hợp tác quốc phòng. 

"Việc nhất quán quan điểm, lập trường này sẽ tạo sự tin cậy về chính trị và tôn trọng của cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao "sức mạnh mềm" trong bảo vệ đất nước", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Cục Đối ngoại tiếp tục triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới. Tính đồng bộ cần thể hiện ở sự triển khai trên tất cả các lĩnh vực hợp tác như: Trao đổi đoàn, đối thoại, tham vấn; đào tạo huấn luyện lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, hợp tác kỹ thuật quân sự, an ninh biển, an ninh mạng, quản lý, bảo vệ biên giới…

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1500
Quay lên trên