Cúm heo, cúm gà trở lại

Cập nhật: 12-12-2010 | 00:00:00

Tờ Independent ngày 11-12 cho biết đã có ít nhất 10 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 (cúm heo) tại Anh trong vòng sáu tuần qua, trong khi một số nước châu Á, châu Phi mới đây cũng báo cáo các trường hợp nhiễm cúm heo và cúm gà.

 

Theo Cơ quan Bảo vệ sức khỏe Anh (HPA), tất cả 10 người thiệt mạng đều dưới 65 tuổi, hầu hết bộc phát những triệu chứng nhưng một số ít hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bị virut cúm H1N1 hạ gục. Một nửa số trên đã không tiêm ngừa cúm. Ngoài các biểu hiện như cúm thường, cúm heo thường gây ra một số triệu chứng nghiêm trọng hơn như nôn mửa, tiêu chảy, sốt trên 380C...

 

 Thu gom gia cầm và trứng để tiêu hủy ở Yasugi, Nhật Bản ngày 2-12 

Các chuyên gia về cúm tỏ ra ngạc nhiên trước tỉ lệ tử vong và mức độ nhiễm cúm ở Anh. Các số liệu cho thấy những người có triệu chứng gần giống cúm trên toàn quốc tương đối thấp, vào khoảng 13,3/100.000. Tuy nhiên có đến 30% người bị cúm đến bệnh viện điều trị được xác định dương tính với virut H1N1. Đáng ngại là các trường hợp thiệt mạng được ghi nhận thuộc các khu vực khác nhau. Có chín "ổ" cúm tại Anh trong tuần trước, bao gồm tám trường học và một căn cứ quân sự.

 

Chưa có báo cáo tử vong do cúm A/H1N1 từ các nước châu Âu khác nhưng ông John Watson, lãnh đạo bộ phận các bệnh hô hấp của HPA, cảnh báo: “Chúng ta là nước đầu tiên, cúm A/H1N1 chỉ mới đang bắt đầu hoạt động ở các nước châu Âu khác”.

 

Tại châu Phi, ngày 7-12 Ai Cập đã thông báo có hơn 70 ca nhiễm cúm A/H1N1 trong vòng một tuần, nâng tổng số ca mắc bệnh trong tháng 11 và 12 lên 130 người. Ngoài ra, một phụ nữ Ai Cập 30 tuổi nhiễm cúm A/H5N1 (cúm gà) mới đây cũng nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 23, chiếm hơn một nửa số ca trên toàn thế giới trong năm 2010. Indonesia là nước có nhiều ca nhiễm cúm gà thứ hai, tiếp theo là Trung Quốc và Việt Nam.

 

Tại châu Á, Bộ Y tế Indonesia ngày 9-12 xác nhận một trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 và một trường hợp nhiễm cúm A/H5N1 đã được phát hiện tại tỉnh Tây Java. Bệnh nhân nhiễm cúm heo là một bé gái 7 tuổi nhập viện ngày 17-11 và bệnh nhân nhiễm cúm gà là một phụ nữ 22 tuổi được điều trị ngày 22-11, theo Tân Hoa xã.

 

Ngày 7-12, Hàn Quốc cũng thông báo phát hiện một điểm bùng phát cúm gia cầm ở khu vực phía tây nam, một điểm tập trung nhiều chim di trú. Nước này sau đó đã cho giám sát chặt chẽ các nông trại lân cận nơi tìm thấy mẫu gia cầm nhiễm cúm A/H5N1 tại tỉnh Nam Jeolla. Nhật Bản tuần trước cũng cho tiêu hủy hơn 21.000 con gia cầm và cấm vận chuyển gia cầm trong ba tuần tại thành phố Yasugi ở miền tây sau khi tìm thấy cúm A/H5N1 trên năm con gia cầm tại đây. Trước đó hai tuần, cúm gà cũng xuất hiện lần đầu tiên tại Hong Kong sau bảy năm vắng bóng.

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên