Cụm thi đua miền Đông Nam bộ: Thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật: 31-03-2023 | 11:58:21

Hôm qua (30-3), tại Bình Dương đã diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Vượt khó phát triển ổn định

Năm 2022, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức song tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của 7 tỉnh trong Cụm miền Đông Nam bộ (Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận và Ninh Thuận) vẫn ổn định và tiếp tục phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, tạo đà cho phục hồi và phát triển KT-XH năm 2023 và cả giai đoạn kế hoạch 2021-2025. Nền kinh tế của các tỉnh trong cụm đều tăng trưởng khá, trong đó một số tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách địa phương của các tỉnh trong cụm đạt trên 280.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục có bước đột phá; riêng thu hút đầu tư nước ngoài của các tỉnh trong cụm đạt 6 tỷ USD, trong đó Bình Dương đạt 3,078 tỷ USD, Đồng Nai 1,087 tỷ USD…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng Bình Phước nhận lãnh vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2023 sau khi Bình Dương tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ và chuyển giao. Ảnh: ĐỖ TRỌNG

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tình hình phát triển KT-XH của Cụm miền Đông Nam bộ. Các tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển ổn định, là điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Sau dịch bệnh, các hoạt động kinh tế, đời sống dân cư trong cụm trở lại bình thường, các hoạt động văn hóa, xã hội, nghệ thuật, vui chơi giải trí sôi động, các hoạt động xúc tiến đầu tư được tăng cường; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện...

Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh có chuyển biến tích cực, nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã chuyển biến rõ rệt, có sự phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan truyền thông và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Điều này đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước trong cụm đã phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy kinh tế phát triển, như: Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Riêng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã tạo động lực cho các địa phương trong quá trình xây dựng NTM, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân.

Lãnh đạo 7 tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ kết ký giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: ĐỖ TRỌNG

Bình Dương đã về đích Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với 48/48 xã đạt chuẩn NTM; trong đó có 29/41 xã đạt chuẩn NTM nâng cao... Tỉnh Bình Phước có 3/11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 73/86 xã đạt chuẩn NTM, 21/86 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Tỉnh Đồng Nai đã tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện xây dựng NTM theo bộ tiêu chí nâng cao đối với các đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn NTM...

Phó Chủ nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, các tỉnh trong cụm cần tiếp tục hoàn thiện các thể chế chung trong công tác thi đua - khen thưởng, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển KT-XH của vùng, của đất nước. “Với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, với truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường của người miền Đông Nam bộ, tôi tin tưởng rằng các tỉnh trong cụm sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao trong năm 2023”, Phó Chủ tịch nước kỳ vọng. 

Dịp này, lãnh đạo 7 tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ đã kết ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển KT-XH; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023…

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên