“Cùng xây dựng thành phố không rác”

Cập nhật: 30-11-2023 | 07:49:33

Đó là thông điệp của chương trình phát động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào công giáo tham gia thực hiện tiêu chí “Người công dân 5 gương mẫu” và xây dựng “Thành phố không rác” trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một phối hợp với Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường tổ chức vào cuối tuần qua.

Trong những năm qua, TP.Thủ Dầu Một đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc chung tay xây dựng TP.Thủ Dầu Một “Văn minh - giàu đẹp - hiện đại” với những nét đặc trưng về văn hóa, văn minh đô thị, xứng tầm là trung tâm chính trị của tỉnh.

Nhằm tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện Quyết định số 53- QĐ/TU, ngày 30-12-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một giai đoạn 2021-2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào công giáo trên địa bàn thành phố hưởng ứng, chung tay thực hiện các nội dung trọng tâm xây dựng thành phố “3 không” (không có quảng cáo rao vặt trái phép, không có rác thải nơi công cộng, không có người lang thang, ăn xin); thành phố “4 tốt” (an ninh trật tự tốt, an toàn giao thông tốt, an sinh xã hội tốt, trật tự đô thị tốt); xây dựng hình ảnh “Người công dân 5 gương mẫu” (gương mẫu chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh lịch sự nơi công cộng, thân thiện, hiếu khách, biết giữ gìn vệ sinh chung, sống có trách nhiệm với cộng đồng) và tiếp tục xây dựng “Thành phố xanh”, “Thành phố công viên”, các “Tuyến đường, hẻm văn minh đô thị” thông qua việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trồng nhiều hoa, cây xanh trên các tuyến đường, công viên, nơi công cộng và trong khuôn viên nhà, đất của nhân dân.

Giáo dân, đoàn viên, hội viên, nhân dân phường Phú Cường tham gia dọn dẹp vệ sinh

Đặc biệt, nhằm hưởng ứng việc xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp và tiêu chí “Thành phố không có rác thải nơi công cộng”, toàn thành phố phát động việc xây dựng “Thành phố không rác” với mục tiêu đưa TP.Thủ Dầu Một trở thành một trong những đô thị đi đầu trong thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh; xây dựng Thủ Dầu Một văn minh, sạch, đẹp hướng đến môi trường bền vững.

Ông Huỳnh Văn Thanh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Thủ Dầu Một, nhấn mạnh Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong rằng trong thời gian tới với sự quan tâm, cộng đồng trách nhiệm, tự nguyện và tham gia tích cực hơn nữa của đồng bào công giáo thực hiện các tiêu chí “Người công dân 5 gương mẫu” và xây dựng “Thành phố không rác” thông qua nhiều cách làm hay, sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại; chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại chương trình phát động, Linh mục Hà Văn Minh, Hạt trưởng Hạt Phú Cường, Chánh xứ Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường, kêu gọi chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo thành phố có những việc làm thiết thực, hưởng ứng tiêu chí “Người công dân 5 gương mẫu” và xây dựng “thành phố không rác”. Sau lễ phát động, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào công giáo Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường cùng đoàn viên, hội viên các đoàn thể thành phố và nhân dân phường Phú Cường đã ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây, hoa cảnh tại bồn hoa các tuyến đường Yersin, Phạm Ngũ Lão, Cách Mạng Tháng Tám và Ngô Quyền.

Được biết, trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một cũng đã phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.Thủ Dầu Một tổ chức chương trình phát động chức sắc, chức việc, chư tăng ni và đồng bào phật tử trên địa bàn thành phố thi đua thực hiện tiêu chí “Người công dân 5 gương mẫu” và xây dựng “Thành phố không rác”.

Đây là những hoạt động rất ý nghĩa, góp phần xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một theo hướng đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, nâng cao chất lượng môi trường sống, cảnh quan đô thị cho thành phố, nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị loại I để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nhằm tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện Quyết định số 53- QĐ/TU, ngày 30-12-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một giai đoạn 2021-2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào công giáo trên địa bàn thành phố hưởng ứng, chung tay thực hiện các nội dung trọng tâm xây dựng thành phố “3 không” (không có quảng cáo rao vặt trái phép, không có rác thải nơi công cộng, không có người lang thang, ăn xin); thành phố “4 tốt” (an ninh trật tự tốt, an toàn giao thông tốt, an sinh xã hội tốt, trật tự đô thị tốt); xây dựng hình ảnh “Người công dân 5 gương mẫu” (gương mẫu chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh lịch sự nơi công cộng, thân thiện, hiếu khách, biết giữ gìn vệ sinh chung, sống có trách nhiệm với cộng đồng…).

ĐÌNH HẬU - CHÂU TIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên