Cuộc sống đang trở lại bình thường nhưng không chủ quan lơ là trong phòng, chống dịch

Cập nhật: 31-03-2022 | 17:02:31

(BDO) Hiện toàn tỉnh đang thực hiện tốt trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”. Tuy nhiên, không vì vậy mà chủ quan, lơ là trước dịch bệnh, đặc biệt trước biến chủng Omicron với khả năng lây lan rất nhanh. Do đó, cần  tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch nhằm giảm thiểu tối đa sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng.


Giáo viên giúp học sinh khử khuẩn tay trước khi vào lớp để ngăn ngừa dịch bệnh

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng vẫn rất cao trong những ngày qua. Chính vì vậy phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là tại các nơi công cộng, bến xe, trường học…

Ông Vũ Quang Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Bus Phương Trinh cho biết, hiện doanh nghiệp vẫn luôn nêu có ý thức phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế; yêu cầu nhân viên thực hiện nghiêm việc luôn đeo khẩu trang khi phục vụ hành khách, đồng thời tiến hành khử khuẩn, vệ sinh phương tiện sau mỗi chuyến đi. Riêng đối với hành khách khi lên xe luôn được nhân viên phục vụ nhắc nhở, khuyến cáo việc đeo khẩu trang trong quá trình tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Bên cạnh đó, ngành giao thông còn lên kế hoạch cho các đội công vụ tổ chức tuần tra, thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở đối với người điều khiển phương tiện vận tải hành khách, vận tải hàng hóa phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, phải đeo khẩu tra và sát khuẩn thường xuyên…  


Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt hành khách trên xe trước khi xuất bến tại bến xe khách tỉnh
 

Bên cạnh hoạt động vận tải hành khách, việc nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch trong học đường cũng đang được các trường trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Thầy Nguyễn Tấn Đạt, Phó hiệu trưởng Trường THCS Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một cho biết, nhà trường đã chỉ đạo toàn bộ giáo viên triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường, như việc bố trí đo thân nhiệt từ cổng vào, thường xuyên cho học sinh rửa tay sát khuẩn… Đồng thời, bố trí 2 phòng y tế nhằm kịp thời xử lý khi phát hiện các trường hợp F0. Khi có trường hợp F0, nhà trường chủ động phân luồng, bố trí lối đi riêng để hạn chế tiếp xúc…

Em Trương Thị Hồng Quyên, lớp 9A5, Trường THCS Phú Mỹ chia sẻ: Hàng ngày, hàng tuần, học sinh khi đến lớp đều tự giác đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Khi vào lớp học, hạn chế tiếp xúc, nói chuyện, giữ khoảng cách cần thiết và thực hiện nguyên tắc 5K theo hướng dẫn của giáo viên…”.

Cuộc sống đang trở lại bình thường, dịch bệnh đang được khống chế. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhất là sau thời gian dài thực hiện giãn cách, nhiều người có tâm lý muốn xả hơi. Việc tập trung đông người, không chấp hành các quy định phòng, chống dịch sẽ là môi trường lý tưởng để dịch bệnh bùng phát trở lại. 

Bình Minh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên